Ngoài "cha đẻ" của game Flappy Bird, buổi tiệc được tổ chức bởi Hội nghị Internet di động toàn cầu còn có sự góp mặt của các nhà lãnh đạo Amazon, Facebook, King và nhiều doanh nhân tại Mỹ, Trung Quốc.

Nguyễn Hà Đông đã có mặt với tư cách khách mời trong buổi tiệc của Hội nghị Internet di động toàn cầu (GMIC) trên du thuyền trong vịnh San Francisco (Mỹ). Trong hình là đoàn Sky-Mobi và China Telecom.

Sau tựa game từng gây bão toàn cầu, sự có mặt của Nguyễn Hà Đông được các khách mời đặc biệt chú ý.

Những nhân vật chủ đạo của GMIC đã chụp hình lưu niệm với anh.

Nguyễn Hà Đông tỏ ra tự tin trong giao tiếp và luôn thường trực nụ cười thân thiện.

Chia sẻ trên Facebook cá nhân, Ouriel Ohayon, cựu biên tập viên trang TechCrunch, đồng sáng lập Appsfire tỏ ra hào hứng khi được nói chuyện với Nguyễn Hà Đông: “Một anh chàng hay”. (Ouriel Ohayon là người đứng quay lưng trong ảnh).

Trong khi đó, trả lời trên Twitter, Đông cho hay Flappy Bird mới sẽ không giống phiên bản cũ nhưng tốt hơn. Game sẽ hoạt động trên cả iOS và Android.

Đông cho hay anh không làm việc theo kế hoạch định sẵn và sẽ phát hành game khi nào hoàn thiện.

Hội nghị Internet di động toàn cầu GMIC Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ diễn ra vào 5-6/6 hàng năm là hội nghi di động lớn và có ảnh hưởng lớn nhất châu Á. Sự kiện năm nay có sự tham dự của hơn 10.000 giám đốc điều hành, các doanh nhân, nhà phát triển và giới đầu tư đến từ hơn 30 nước.

Đình Nam (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.