
Ông Quang cho biết việc đàm phán với CP Foods đã vấp phải sự phản ứng của cổ đông. Nguyên nhân chính khiến MPC lo ngại là sợ bị thâu tóm, mặc dù mức giá CP Foods đưa ra là 50.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá MPC gần 70%. Trước đó, CP Foods đề nghị mua 40% cổ phần MPC với giá 60 triệu USD. CP Foods sẽ mua cổ phần từ các nhà đầu tư tổ chức và từ số cổ phiếu phát hành mới của MPC. CP Foods tiến hành đàm phán với MPC theo lời mời đến các nhà đầu tư trong đợt chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phần để tăng vốn lên 1.000 tỉ đồng. Đợt chào bán này hiện được MPC gia hạn đến ngày cuối của năm 2012.
Tuyên bố của MPC là vậy. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng phòng Tư vấn Doanh nghiệp, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS), MPC không bán cho CP Foods chỉ là vấn đề của Công ty. Tức là ông Quang có thể bán cổ phần của gia đình mình cho CP Foods (gia đình ông Quang nắm tới hơn 60% cổ phẩn MPC). Nhất là việc thông qua mua lại 1 triệu cổ phiếu quỹ lúc này có thể làm tăng tỉ lệ sở hữu của gia đình ông Quang, giúp ông bán lại một phần mà vẫn giữ được quyền chi phối. Được biết, Đại hội cổ đông bất thường của MPC đã đồng ý mua lại 1 triệu cổ phiếu quỹ, lấy tiền từ nguồn quỹ đầu tư phát triển khoảng 40 tỉ đồng.
Ông Khánh cho rằng cũng nên chú ý tới động thái của MPC trước khi đàm phán với CP Foods. Không phải tự dưng MPC lại hạ giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 49% xuống còn gần 12%. Chắc chắn MPC đã có kế hoạch cụ thể. Ông Khánh đặt nghi vấn, dù không bán cho CP Foods thì MPC vẫn có thể bán cho đối tác khác. Bởi lẽ ông Quang từng tiết lộ, đã có nhà đầu tư đưa ra giá 59.000 đồng/cổ phiếu, tức cao hơn giá chào mua của CP Foods, nhưng Hội đồng Quản trị chưa đồng ý.
Từ chối giá chào mua của CP Foods, ông Quang kỳ vọng giá bán có thể lên tới 80.000-90.000 đồng/cổ phiếu. Việc bán cổ phần cũng chưa cần thiết bởi MPC chưa cần vốn. Mặt khác, tình hình kinh doanh của Công ty được dự báo sẽ khả quan trong năm tới vì giá tôm đang tăng. Về điều này, ông Khánh cho rằng chưa thể chắn chắn được. Bởi lẽ, khi tình hình kinh tế còn khó khăn thì doanh thu của MPC, vốn phụ thuộc vào các thị trường xuất khẩu, sẽ bị ảnh hưởng. Còn một lý do khác có thể xét đến là MPC đã thu xếp được kế hoạch huy động vốn khác, có thể bằng trái phiếu.
-
Long đong phận làm sếp của ái nữ giàu nhất sàn chứng khoán
19/06/2015 3:13 PMKhông khó để nắm giữ vị trí quan trọng trong công ty gia đình nhưng dường như phận làm sếp của ái nữ giàu nhất sàn chứng khoán lại khá long đong.
-
Tiểu thư nhà Chủ tịch làm lãnh đạo, Thủy sản Minh Phú lao đao?
19/03/2015 3:16 PMKể từ khi tiểu thư Lê Thị Dịu Minh, con gái đầu của ông Lê Văn Quang được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, cổ phiếu của công ty này đã sụt giảm nghiêm trọng.
-
Hai số 1 của "Vua tôm"
09/02/2015 8:30 AMKhi cái tên Lê Văn Quang được xướng lên ở vị trí cao nhất trong lễ công bố danh sách 50 nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc năm 2014 do NCÐT tổ chức vừa qua, một số đồng nghiệp ngồi cạnh người viết đã tỏ vẻ khá bất ngờ.
-
Vợ chồng đại gia bậc nhất 2014: Cú ngược dòng ngàn tỷ
06/02/2015 10:57 AMTrong một năm nhiều khó khăn của ngành thủy sản, không ít DN tiếp tục phá sản, điêu đứng thì vợ chồng đại gia Lê Văn Quang - Chu Thị Bình lại thăng tiến cả về tiếng và tiền. Hai vợi chồng đều có thêm hơn 1.000 tỷ để cùng lọt top 10 người giàu nhất Việt Nam. Đây là trường hợp hiếm có và được xem là vợ chồng đại gia thành công bậc nhất 2014.
-
Chuyện “vua tôm” của Tập đoàn Minh Phú
08/12/2014 3:53 PMTham vọng của “vua tôm” Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, có lẽ chưa dừng lại ở vị trí dẫn đầu thị trường xuất khẩu tôm Việt Nam, khi ông đã và đang hoạch định những chiến lược lâu dài hơn.
-
Vinashin vẫn 'có phần' trong 5.000 tỷ đồng nợ xấu SHB
23/08/2013 7:44 AMĐang có nợ xấu dẫn đầu khối ngân hàng niêm yết nhưng theo Tổng giám đốc Nguyễn Văn Lê, đến cuối năm, SHB có thể đưa tỷ lệ này về dưới 5%.





