Tập đoàn casino lớn nhất thế giới về giá trị vốn hóa vừa tuyên bố sẵn sàng đầu tư 10 tỷ USD vào Nhật Bản khi sòng bài được hợp pháp hóa tại đây.

CEO Las Vegas Sands - Sheldon Adelson cho biết hãng đang mở văn phòng và thuê nhân lực tại Nhật Bản. Họ cũng cân nhắc làm việc với một đối tác địa phương để có thêm hỗ trợ tài chính.

Bloomberg cho biết dù cá cược đua ngựa, đua thuyền và xe đạp được cho phép, casino hiện vẫn bị cấm tại Nhật Bản. Tiềm năng của nước này đã thu hút sự chú ý của các hãng casino lớn trên thế giới như Sands, MGM Resorts International và Wynn Resorts. Tokyo được chọn tổ chức Olympic 2020 cũng làm tăng kỳ vọng casino sẽ được hợp pháp hóa tại đây.

Sheldon Adelson muốn rót 10 tỷ USD vào Nhật Bản. Ảnh: Bloomberg

Ngân hàng Union Gaming Group dự đoán thị trường casino Nhật Bản sẽ tạo ra doanh thu 10 tỷ USD, biến Nhật Bản thành thị trường sòng bài lớn nhì châu Á, sau Macau (Trung Quốc). Doanh thu casino của Macau năm ngoái là 45,2 tỷ USD, gấp 7 lần Las Vegas.

Adelson cũng cho biết ông muốn kinh doanh tại Tokyo và Osaka, không cân nhắc các thành phố nhỏ như Okinawa. “Mô hình kinh doanh truyền thống của Adelson là xây các khu casino - nghỉ dưỡng quy mô lớn. Ông ấy chỉ cân nhắc các thành phố lớn, cư dân giàu có và cơ sở hạ tầng tốt thôi”, D.S. Kim - nhà phân tích tại BNP Paribas cho biết.

Adelson cho biết ông muốn hợp tác với những người thích rủi ro và sẽ cân nhắc chọn Masayoshi Son – nhà sáng lập kiêm Chủ tịch hãng viễn thông SoftBank. Các đối tác tiềm năng khác là các công ty thương mại như Mitsui & Co., Mitsubishi, Itochu và các hãng sản xuất máy đánh bạc như Sega Sammy hay Konami.

Một số nhà làm luật Nhật Bản đã nộp dự luật hợp pháp hóa casino lên Quốc hội tháng 12 năm ngoái. Họ kỳ vọng dự luật sẽ được bàn thảo đầu năm nay.

Adelson hiện là người giàu thứ 9 thế giới với số tài sản 38,1 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Công ty của ông đã đầu tư vào Macau 10 năm trước và hiện là hãng casino nước ngoài lớn nhất tại đây.

Hà Thu (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Ông trùm sòng bài Mỹ qua đời

    Ông trùm sòng bài Mỹ qua đời

    13/01/2021 8:39 AM

    Tỉ phú Sheldon Adelson, người xây dựng đế chế sòng bài lớn nhất thế giới và là người ủng hộ nhiệt tình các ứng cử viên Đảng Cộng hòa, trong đó có Tổng thống Donald Trump, vừa qua đời ở tuổi 87.

  • Sheldon Adelson - Lão đại những sòng bạc

    Sheldon Adelson - Lão đại những sòng bạc

    11/11/2020 2:22 PM

    Sheldon Adelson, tỷ phú 87 tuổi, nhà đầu tư và là ông chủ của nhiều sòng bạc nổi tiếng tại nước Mỹ và trên thế giới. Với xuất thân tầm thường và trải qua nhiều thất bại trong sự nghiệp, bằng nỗ lực không ngừng ông đã thành công rực rỡ và trở thành tỷ phú khi đã qua tuổi lục tuần.

  • Chân dung ông trùm cờ bạc chống lưng cho Donald Trump

    Chân dung ông trùm cờ bạc chống lưng cho Donald Trump

    16/11/2016 10:54 AM

    Với số tiền ủng hộ lên đến 25 triệu USD, Sheldon Adelson, ông trùm casino, trở thành người tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016 của Donald Trump.

  • Las Vegas đầu tư 10 tỷ USD cho casino Nhật Bản

    Las Vegas đầu tư 10 tỷ USD cho casino Nhật Bản

    24/02/2014 9:25 PM

    Tập đoàn casino lớn nhất thế giới về giá trị vốn hóa vừa tuyên bố sẵn sàng đầu tư 10 tỷ USD vào Nhật Bản khi sòng bài được hợp pháp hóa tại đây.

  • Tỷ phú thế giới thích tiền, mong được tiền thích

    Tỷ phú thế giới thích tiền, mong được tiền thích

    18/02/2013 7:59 AM

    Tiền bạc có mang lại hạnh phúc cho ông không? Người giàu thứ 7 ở Mỹ và 14 thế giới với tài sản ròng 20,5 tỉ đô la Mỹ hiện nay (theo Forbes) - tỷ phú Sheldon Adelson - Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Las Vegas Sands tất nhiên không nhớ rằng ông đã trả lời tôi câu hỏi này hơn 2 năm trước, nhưng câu trả lời không khác lần đầu: Tôi yêu tiền và hy vọng tiền cũng thích tôi.

  • Các tỷ phú mất nhiều tiền nhất để đưa Obama ra khỏi Nhà Trắng

    Các tỷ phú mất nhiều tiền nhất để đưa Obama ra khỏi Nhà Trắng

    09/11/2012 8:52 AM

    CafeLand - Rất nhiều tỷ phú trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ đành ngậm ngùi khi nhìn Obama đắc cử tổng thống. Họ đã chi hàng chục triệu USD để đưa Obama ra khỏi Nhà Trắng.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.