-
CGV, Lotte, Galaxy và BHD cùng kêu cứu Thủ tướng vì sợ phá sản
02/06/2021 1:07 PMCác ‘ông lớn’ trong thị trường phát hành và chiếu phim Việt Nam vừa ký vào văn bản gửi Thủ tướng xin hỗ trợ về thuế, lãi vay, gia hạn nộp bảo hiểm, ghi nhận chiếu phim là hoạt động thiết yếu và sớm cho rạp chiếu phim được hoạt động trở lại…
-
Lotte thoái hết 44% vốn tại Bibica, chấm dứt cuộc nội chiến gần thập kỷ
25/12/2020 1:40 PMCafeLand - Lotte Corporation vừa thông qua quyết định thoái hết vốn tại Bibica (BBC), tương ứng bán ra 44,03% vốn (gần 6,8 triệu cổ phiếu).
-
Tập đoàn Hàn Quốc lên tiếng về đóng cửa Lotte.vn
27/12/2019 9:54 AMHệ thống siêu thị Lotte Mart sẽ tiếp nhận, đồng thời đóng cửa trang web Lotte.vn và sáp nhập vào trang thương mại điện tử Speedl.vn.
-
Trang thương mại điện tử Lotte.vn ngừng hoạt động?
25/12/2019 2:44 PMCông ty Lotte.vn mới đây gửi thông báo dừng bán hàng đến các đối tác. Theo đó, từ ngày 20/1/2020, trang thương mại điện tử này sẽ ngừng hoạt động.
-
Chuyên gia Nhật bỏ việc lương khủng ở Nhật Bản chọn khởi nghiệp vì yêu Việt Nam
28/08/2019 5:30 PMChọn phát triển công nghệ nhân sự để khởi nghiệp ở Việt Nam, bên cạnh mục tiêu kinh doanh có lợi nhuận, điều khiến doanh nhân người Nhật Kazuki Kunimoto tâm đắc hơn cả chính là có thể góp sức vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Việt Nam.
-
Hàng miễn thuế sân bay Việt Nam - miếng bánh ngon ít người giành
01/08/2019 8:17 AMVới lượng khách qua các cảng hàng không Việt Nam năm 2018 đạt hơn 50 triệu, miếng bánh kinh doanh hàng miễn thuế đang ngày càng hấp dẫn và nhiều tay chơi đang muốn gia nhập.
Để giải quyết vấn đề của tập đoàn Lotte, hai anh em nhà Shin có lẽ cần ghi nhớ một lời khuyên đã có từ lâu đời: mẹ biết điều gì là tốt nhất.
Theo Bloomberg News, hôm 29/6 vừa qua, Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin và cựu Phó chủ tịch Tập đoàn Lotte Holdings Shin Dong-joo đã hội ngộ lần đầu tiên sau hai năm tranh giành quyền kiểm soát tập đoàn lớn thứ năm tại Hàn Quốc.
Điều gì đã thúc đẩy cuộc hội ngộ này? Giống như nhiều cậu con trai ngoan ngoãn khác, anh em nhà Shin quyết định vâng lời mẹ. Và dù không thể đi đến một thoả thuận chung, nhưng cả hai đều công nhận rằng hoà giải là cần thiết.
Đây chỉ là khởi đầu, đặc biệt là nếu anh em nhà Shin muốn cứu Lotte – tập đoàn có doanh thu còn cao hơn cả Google, sau khi người anh cả giành quyền kiểm soát, lật đổ người cha và sa thải em trai. Bên cạnh đó, gia đình nhà Shin còn phải đối mặt với các cáo buộc biển thủ công quỹ và dính vào bê bối đã “hạ bệ” cựu tổng thống Hàn Quốc.
Tuy nhiên, thay vì đoàn kết, có lẽ anh em nhà Shin sẽ chấp thuận chia đôi đế chế Lotte. Nhờ đó, họ vẫn sẽ được thừa kế một phần sản nghiệp của cha mình, nhưng lại không phải làm việc cùng nhau.
Hiện nay, Tập đoàn Lotte cũng đã bắt đầu chia thành các công ty riêng rẽ, bao gồm Lotte Shopping (phụ trách mảng trung tâm thương mại), Lotte Chemical (phụ trách mảng hóa chất) và Lotte Confectionery (phụ trách mảng bánh kẹo). Bên cạnh đó, Lotte đã lên kế hoạch cho một đợt IPO có thể có trị giá 4,5 tỉ USD cho đơn vị khách sạn của tập đoàn, chia nhỏ đế chế Lotte, giúp phân chia kinh doanh dễ dàng hơn.
Phương án chia tách này đã từng xuất hiện trên thế giới.
Một thập kỉ trước, mẹ của Mukesh và Anil Ambani đã lập ra một hiệp ước hoà bình giữa hai con trai, giúp tập đoàn lớn nhất Ấn Độ đạt được thành công sau khi chồng bà qua đời mà không để lại di chúc. Cổ phiếu của các công ty Ambani đã tăng giá mạnh sau khi bà chủ gia đình thuyết phục các con trai chia đôi tập đoàn và chấm dứt tranh giành.
Hai anh em nhà Ambani đã chia đôi tập đoàn; trong đó, người anh tiếp quản các lĩnh vực lọc dầu, hoá dầu và dầu khí, và người em nắm giữ các công ty năng lượng và viễn thông. Anh em nhà Ambanis đã ký kết một thoả thuận năm năm không cạnh tranh và “ai đi đường nấy”. Cổ phiếu của các công ty tăng vọt: cổ phiếu của Reliance Industries Ltd. thuộc sở hữu của người anh đã tăng từ 160 rupee/cổ phiếu lên mức kỷ lục 1.649 rupee vào năm 2008.
Tất cả đều công bằng khi có tình yêu và các thoả thuận không cạnh tranh.
Chiến lược “chia rẽ và chinh phục” còn tỏ ra hiệu quả hơn tại chuỗi siêu thị Aldi tại Đức.
Hai anh em Karl và Theo Albrecht thành lập chuỗi siêu thị này vào năm 1946 sau khi tiếp quản cửa hàng tạp hoá của mẹ mình. Sau đó, họ đã chia đôi chuỗi siêu thị, tạo ra Aldi Nord và Aldi Sud, vào năm 1960 sau tranh cãi về vấn việc có nên bán thuốc lá.
Cả hai thương hiệu Aldi đều tiếp tục mở rộng ra toàn thế giới, ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh tạp hoá toàn cầu và giúp hai anh em trở thành tỉ phú lớn trước khi họ lần lượt qua đời vào năm 2010 và 2012. Hai anh em đã có những chiến lược khôn ngoan khi còn sống: họ tuyển dụng các quản lý chuyên nghiệp không phải là người trong gia đình nhằm tránh xuất hiện thêm các tranh chấp gia đình.
Lotte nên đi theo con đường này. Thay vì cố gắng “hất cẳng” em trai mình để giành quyền kiểm soát, Shin Dong-joo nên nhường nhịn. Đồng thời, Shin Dong-bin, chủ tịch đương thời, nên chia sẻ một phần công việc kinh doanh với anh trai mình. Và cả hai cần ghi nhớ một lời khuyên đã có từ lâu đời: mẹ biết điều gì là tốt nhất.
Quỳnh Mai (Trí thức trẻ)
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.