Trong khi các đối thủ như Google và Facebook đang phất lên như diều gặp gió thì Yahoo phải chật vật với việc giữ chỗ trên thị trường kinh doanh Internet khi phải đối mặt với quá nhiều những bất cập.

Loay hoay trước những khó khăn chồng chất khó khăn, Yahoo quyết định quay trở lại thực hiện một cuộc đại phẫu thuật chính bộ máy nhân sự của mình.

Nhọc nhằn trên thị trường kinh doanh đầy khốc liệt

Ngoài cỗ máy tìm kiếm thuộc hàng bậc nhất thế giới, Yahoo còn điều hành một số website danh giá trong các lĩnh vực thể thao, tin tức và tài chính. Tuy nhiên, gã khổng lồ Internet này đã phải chật vật những năm gần đây khi lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của họ là quảng cáo lại xuống dốc không phanh, tụt lại phía sau, nhường đường để các đối thủ Google, Facebook phất lên.

Mấy năm gần đây, tăng trưởng doanh thu của tập đoàn hết sức đì đẹt đặc biệt là trong thời gian vừa qua. Quý 3 năm 2011, lợi nhuận ròng giảm 26% ở mức 296 triệu USD so với 396 triệu USD cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu quý 4 cũng tiếp tục giảm 13%. Doanh thu năm 2011 của cả tập đoàn giảm 21%. Đây có thể được xem là một sự trượt dốc thê thảm của một gã khổng lồ từng thống trị thị trường Internet một thời gian không phải ngắn.


Bên cạnh đó sự loay hoay trước lượng cổ phần khổng lồ tại tập đoàn Alibaba của Trung Quốc và Yahoo Nhật Bản càng khiến cho các nhà đầu tư cảm thấy sốt ruột và mất kiên nhẫn và đỉnh điểm là sự khước từ thương vụ chào mua của Microsoft năm 2008 trị giá 47,5 tỷ USD.



Lãnh đạo 'nối gót' ra đi và cuộc cải cách muộn màng


Để đối phó với tình trạng sụt giảm nghiêm trọng trong kết quả hoạt động kinh doanh, và sự lép vế trước các đối thủ cạnh tranh, hội đồng quản trị của tập đoàn Yahoo đã sa thải giám đốc điều hành Carol Bartz hồi tháng 9. Sau đó họ đã thực hiện một cuộc hành trình kéo dài hơn 100 ngày để tìm kiếm một nhân vật thay thế hoàn hảo. Và cuối cùng, sự lựa chọn của họ là vị lãnh đạo vô danh, mờ nhạt của Paypal Scott Thompson.


Sau đó không lâu là sự rút lui khỏi tập đoàn của nhà đồng sáng lập Yang. Ngay tại thời điểm đó, người ta dự báo về sự ra đi của nhiều nhân vật chủ chốt khác.


Và mới đây thôi, một thông tin chính thức cho hay, Chủ tịch của tập đoàn đình đám Yahoo Roy Bostock và ba giám đốc khác sẽ từ chức trong bối cảnh Yahoo đang phải vật lộn vô vàn những thử thách phía trước trong đó có những quyết định để đối phó với lượng cổ phần tại Alibaba Trung Quốc và Yahoo Nhật Bản.


Yahoo- tập đoàn Internet một thời thống trị- đang phải khổ sở đối phó với những khó khăn nhằm vực dậy sức tăng trưởng. Hôm thứ Ba vừa qua họ cho biết đã bổ nhiệm cựu CEO kỳ cựu của tập đoàn Rovi và International Business Machines Alfred Amoroso và COO của eBay Maynard Webb làm giám đốc độc lập của tập đoàn. Nhiều thông tin cho rằng, rất có thể một trong hai vị giám đốc mới này sẽ thay thế vị trí của chủ tịch Roy Bostock.


Hội đồng quản trị của tập đoàn Yahoo đã như ngồi trên đống lửa khi các nhà đầu tư tỏ ra mất kiên nhẫn với tình hình bất ổn kéo dài cũng như tình trạng kinh doanh hết sức ảm đạm của tập đoàn. Bên cạnh đó sự thất vọng được thể hiện rõ hơn trước sự do dự và thiếu quyết đoán của các cổ đông trong việc xử lý vốn đầu tư tại Alibaba và các tài sản danh giá khác tại châu Á.


Bostock- tham gia hội đồng quản trị của Yahoo vào năm 2003 và trở thành người đứng đầu tập đoàn vào năm 2008, vô hình dung trở thành nơi trút giận của các cổ đông khi Yahoo đối diện với tình trạng xuống dốc không phanh. Họ đổ lỗi cho vị chủ tịch này và Jerry Yang- nhà đồng sáng lâp Yahoo về việc khước từ thương vụ béo bở năm 2008 trị giá gần 50 tỷ USD (gấp đôi giá trị hiện tại của Yahoo) từ Microsoft.


Jerry Yang cũng đã từ chức vào tháng trước. Còn vị chủ tịch 71 tuổi Bostock- cũng là phó chủ tịch hội đồng quản trị của Delta Air Line- từng sa thải CEO Carol Bartz đã cho biết về kế hoạch rút lui khỏi tập đoàn chỉ một thời gian ngắn sau khi Scott Thompson chính thức được bổ nhiểm làm CEO. Ông Bostock sẽ giữ chức chủ tịch cho đến khi diễn ra hội nghị thường niên- ước tính trong vòng vài tháng nữa và Yahoo sẽ xướng tên vị chủ tịch mới trong một thời điểm thích hợp.


Trong lá thư gửi các nhà đầu tư, ông Bostock cho hay sự thay đổi về mặt nhân sự của tập đoàn sẽ tạo điều kiện thúc đẩy quá trình cải tổ của Yahoo dưới thời của vị CEO mới Scott Thompson. Một số cổ đông trong công ty thì kỳ vọng sự ra đi của Bostock và các đồng sự của ông Vyomesh Joshi, Gary Wilson và Arthur Kern- hiện là giám đốc của tập đoàn sẽ mang đến cho Yahoo một luồng sinh khí mới.


Cổ phiếu của Yahoo đã nhích nhẹ ở mức 15,83 USD/ cổ phiếu trong phiên giao dịch hôm thứ Ba. Tuy nhiên thật khó có thể khẳng định là diện mạo của Yahoo sẽ thay đổi và thực sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.


Nhiều người cho rằng Yahoo đang thực hiện một cuộc "cải cách quá muộn màng". Niềm tin mà người đầu tư đặt vào tập đoàn không còn nguyên vẹn nữa khi mà những quyết định liên quan trực tiếp đến tình hình kinh doanh của tập đoàn đã trở thành những quyết định tồi tệ và tạo ra những hệ lụy khiến cho nhà đầu tư chán chường và thất vọng.

Theo HungNinh (VEF)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.