Chiều nay, Hội đồng xét xử TAND Hà Nội bất ngờ tuyên hoãn phiên xét xử bầu Kiên và đồng phạm, với lý do bị cáo Trần Xuân Giá ốm nặng, không thể đến tòa.

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Đức Kiên đến tòa. Ảnh: TTXVN

14:26 ngày 16/04/2014

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Hữu Chính tuyên bố hoãn tòa, vì lý do sức khỏe của bị cáo Trần Xuân Giá. Tòa xét thấy, nếu không có mặt bị cáo Giá tại tòa, sẽ không đảm bảo cho quá trình xét xử.

14:19 ngày 16/04/2014

Ngoài bầu Kiên, 8 bị cáo khác bị truy tố theo các tội như sau:

1. Trần Xuân Giá, 75 tuổi, tại ngoại, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

2. Lê Vũ Kỳ, 58 tuổi, tại ngoại, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Trịnh Kim Quang, 60 tuổi, tại ngoại, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

4. Phạm Trung Cang, 60 tuổi, tại ngoại, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

5. Lý Xuân Hải, 49 tuổi, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

6. Huỳnh Quang Tuấn, 56 tuổi, tại ngoại, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Khung hình phạt theo tội danh với ông Giá, Quang, Cang, Hải và Tuấn từ 10 đến 20 năm tù.

7. Trần Ngọc Thanh, 62 tuổi, bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

8. Nguyễn Thị Hải Yến, 45 tuổi, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khung hình phạt với bị cáo Thanh, Yến từ 12 đến chung thân.

14:11 ngày 16/04/2014 Bầu Kiên bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế, Kinh doanh trái phép. Trong số này ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt có thể lên tới án chung thân.

14:00 ngày 16/04/2014

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm trước vành móng ngựa

Vụ án có sự tham gia của 20 luật sư, riêng bầu Kiên có 4 luật sư bào chữa. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Phó Chánh án TAND TP Hà Nội. Phiên xét xử dự kiến kéo dài đến ngày 29/4.

Theo cáo buộc, đối với hành vi kinh doanh trái phép, từ ngày 15/5/2007 đến 3/8/2012, ông Kiên đã thông qua 6 Cty do mình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, để tổ chức hoạt động kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, ông Kiên còn lợi dụng các cơ quan, tổ chức này để kinh doanh cổ phần, cổ phiếu và kinh doanh vàng trái phép, với số tiền hơn 21.400 tỷ đồng.

Ở tội trốn thuế, bầu Kiên bị cáo buộc, trong năm 2009 Cty B&B do ông Kiên làm Chủ tịch hội đồng quản trị đã kinh doanh giá vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với Ngân hàng ACB, thu lãi hơn 100 tỷ đồng. Lợi dụng chính sách của nhà nước về việc miễn thuế thu nhập cá nhân, bầu Kiên đã ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính giữa Cty B&B với em gái Nguyễn Thúy Hương, để chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp sang cá nhân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Cty B&B với số tiền hơn 25 tỷ đồng...

Trong vụ án, cơ quan công tố còn cáo buộc cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính – ông Trần Xuân Giá về hành vi cố ý làm trái. Theo cáo trạng, ông Giá với tư cách Chủ tịch hội đồng quản trị ACB, có nhiệm vụ đưa ra các chủ trương, định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng này. Song, ông Giá đã chủ trì việc thống nhất đề ra chủ trương ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng, và chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trái quy định, gây thiệt hại cho ACB hơn 1.400 tỷ đồng.

Bảo Thắng (Tiền Phong)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.