Màn hình TV OLED 4k của Panasonic (Nguồn: AFP) |
Ngành điện tử đã gặp rất nhiều khó khăn của Nhật phải đối mặt với hàng loạt vấn đề gồm đồng yen giá cao, nhu cầu thấp ở các thị trường xuất khẩu chủ đạo, cạnh tranh quyết liệt từ nước ngoài và những sai lầm chiến lược khiến tình hình tài chính các công ty trở nên hết sức ảm đạm.
Các tập đoàn điện tử hàng đầu Sharp, Panasonic và Sony đều đã bị hạ mức tín nhiệm tín dụng và thua lỗ lớn. Sharp, đã tồn tại được hơn một thế kỷ, cảnh báo tập đoàn đang đứng trước những thách thức mang tính tồn vong và đã phải thế chấp trụ sở tại Osaka để vay ngân hàng tiếp tục hoạt động.
Ngày 1/2, nhà sản xuất các thiết bị điện tử với thương hiệu Aquos (tức Sharp) nói họ thua lỗ 4,6 tỷ USD trong chín tháng tính đến tháng 12, trong khi Panasonic thông báo khoản lỗ 6,77 tỷ USD cùng kỳ và dự kiến thua lỗ 8,3 tỷ USD trong năm tài khóa tính tới tháng 3.
Nhưng Sharp khẳng định hãng vẫn có thể tiếp tục hoạt động nhờ vào các biện pháp tái cấu trúc lớn, bao gồm cắt giảm hàng nghìn việc làm. Tương lai cũng không phải hoàn toàn màu đen khi hãng thông báo lợi nhuận hoạt động nhỏ 2,6 tỷ yen trong quý ba.
Về phần mình, Panasonic thông báo có lợi nhuận hoạt động trong chín tháng là 121,95 tỷ yen và kết quả tích cực là nhờ “giảm chi phí cố định và chi phí vật tư.” Nhu cầu thấp với máy thu hình màn hình phẳng khiến tổng doanh số giảm 8,8% xuống còn 5,44 nghìn tỷ yen.
Panasonic, giống như các đối thủ Sony và Sharp, đã chứng kiến sự sụt giảm doanh số sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu và phải tiến hành tái cấu trúc lớn. Vào tháng 11, hãng xếp hạng tín nhiệm tín dụng Fitch lần đầu tiên hạ Panasonic và Sony xuống mức có khả năng vỡ nợ. Trước đó, Standard & Poor's đã có động thái tương tự.
Sony sẽ công bố báo cáo doanh thu vào tuần tới, dự kiến sẽ chấm dứt năm thứ tư thua lỗ liên tiếp với khoản lãi nhỏ trong năm tài khóa tính tới tháng 3.
Các hãng điện tử hàng đầu của Nhật đang gặp cạnh tranh khốc liệt từ Hàn Quốc và Đài Loan. Quan hệ Trung-Nhật căng thẳng cũng ảnh hưởng tới doanh số của các hãng Nhật Bản./.
-
Sharp: “Gã nhà giàu” bán mình tìm đường sống
27/12/2021 8:50 AMSau nhiều năm kinh doanh thua lỗ và bên bờ vực phá sản, Sharp chấp nhận bán mình cho tập đoàn Foxconn Đài Loan với giá 3,5 tỷ USD.
-
35 tuổi khởi nghiệp trong... phòng ngủ, nay thành bà hoàng của đế chế thời trang tại New York
27/11/2017 3:09 PMNhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới như Kristen Stewart, Selena Gomez, Cindy Crawford và Halle Berry đều là khách hàng trung thành của nữ tỷ phú này.
-
Sharp thay thế CEO người Nhật bằng người Trung Quốc
14/05/2016 10:11 AMHãng điện tử Nhật Bản Sharp thông báo thay đổi nhân sự trước khi chính thức về tay Foxconn.
-
Từ người xây nhà nghỉ đến ông chủ chuỗi khách sạn Four Seasons
02/04/2016 8:55 PMIsadore Sharp - nhà sáng lập chuỗi khách sạn Four Seasons chẳng biết gì về ngành này khi bắt đầu kinh doanh năm 1961.
-
Foxconn muốn thâu tóm Sharp
21/01/2016 9:39 PMCông nghệ màn hình và giá trị thương hiệu của Sharp khiến hãng lắp ráp điện tử Đài Loan (Trung Quốc) sẵn sàng trả giá cao và gánh mọi khoản nợ cho đại gia điện tử Nhật Bản.
-
S&P: Tập đoàn Sharp đang ở trong tình thế “vỡ nợ có lựa chọn”
01/07/2015 8:50 PMTheo hãng xếp hạng tín nhiệm S&P, nhà sản xuất hàng điện tử gia dụng Sharp (Nhật Bản) đang ở trong tình thế “vỡ nợ có lựa chọn” - một bất lợi mới đối với Sharp khi doanh nghiệp này đang nỗ lực khắc phục tình hình tài chính khó khăn.