Tỷ phú Michael Dell - nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Dell - hiện sở hữu khối tài sản trị giá 30,7 tỷ USD và giàu thứ 33 thế giới.

Michael Dell ra đời vào tháng 2/1965 tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ. Ông có niềm đam mê với các thiết bị điện tử ngay từ khi còn nhỏ. Vào năm 15 tuổi, Dell đã mua một chiếc máy tính của Apple để tháo ra và thử lắp ráp lại. Ảnh: Reuters.

Vị tỷ phú bỏ học đại học vào năm 1984 để tập trung vào kinh doanh vì ông kiếm được khá nhiều tiền từ việc nâng cấp máy tính và bán chúng. Ngay khi còn là cậu sinh viên năm 2, Dell đã kiếm lời được hơn 198.000 USD/năm. Ảnh: AP.

Cũng trong năm 1984, Michael Dell thành lập công ty máy tính của mình với tên gọi ban đầu là PC's Limited, với doanh số 6 triệu USD ngay trong năm đầu tiên. Công ty được đổi tên thành Dell vào năm 1987, và được chào bán công khai lần đầu (IPO) trong năm 1988. Ảnh: AP.

Dell kết hôn với nhà thiết kế thời trang Susan Lieberman vào năm 1989, và họ cùng nhau 4 người con. Ảnh: Alamy.

Gia đình vị tỷ phú sinh sống tại một căn biệt thự có diện tích lên đến 3.065 m2 với 8 phòng ngủ và 13 phòng tắm, tọa lạc tại thành phố Austin, tiểu bang Texas. Ảnh: Bing Maps.

Tỷ phú Dell còn nổi tiếng như một tay chơi bất động sản tầm cỡ khi sở hữu hàng loạt biệt thự, căn hộ hào nhoáng, đắt đỏ. Nổi bật nhất trong số đó là căn penthouse trị giá hơn 100 triệu USD ở thành phố New York, Mỹ mà ông mua vào năm 2018. Ảnh: Four Seasons.

Dell thành lập quỹ đầu tư MSD Capital vào năm 1998 với mục đích ban đầu là quản lý tài sản của gia đình mình. Công ty sau đó cũng đầu tư vào một số doanh nghiệp nổi tiếng như Phillips-Van Heusen, Independence Contract Drilling, và Gusto. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh bất động sản, tỷ phú Dell còn chi rất nhiều tiền cho những bộ sưu tập khác. Năm 2010, quỹ đầu tư của ông chi 100 triệu USD để mua một album gồm 185.000 bức ảnh mang phong cách cổ điển. Ảnh: AP.

Những chiếc xe nổi bật trong bộ sưu tập siêu xe của vị tỷ phú có thể kể đến Porsche Boxster, Porsche Carrera GT, và Hummer H2. Ảnh: Flickr.

Ông sở hữu một chiếc phi cơ Boeing Dreamliner 787, được dùng cho việc công tác và du lịch. Ảnh: WSJ.

Tỷ phú Michael Dell cũng tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện. Kể từ khi thành lập vào năm 1999 đến nay, quỹ từ thiện do ông thành lập đã quyên góp khoảng 1,6 tỷ USD cho các tổ chức xã hội, phi lợi nhuận tại Mỹ, Ấn Độ, và Nam Phi. Ảnh: Dell Foundation.

Tỷ phú Dell kết thân với nhiều tỷ phú công nghệ khác, điển hình là tỷ phú Marc Benioff - nhà sáng lập công ty phần mềm Salesforce. Ảnh: Getty.

Xem thêm bài viết về: Michael Dell
Minh Đức (ZN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.