Giá trị tài sản ròng của ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group dù vẫn rất “khủng” nhưng đã lùi xuống mức 978,3 triệu USD trong ngày 11/12/2019.

Cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan Group sáng nay tiếp tục giảm 1.300 đồng xuống còn 55.300 đồng/cổ phiếu. Trong vòng 1 tháng, mã cổ phiếu này đã đánh mất hơn 27% giá trị.

Trong khi đó, theo thống kê của tạp chí xếp hạng Forbes, giá trị tài sản ròng của ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group dù vẫn rất “khủng” nhưng đã lùi xuống mức 978,3 triệu USD trong ngày 11/12/2019. Hay nói cách khác, vị đại gia này không còn là “tỷ phú USD”.

Ông Nguyễn Đăng Quang (Forbes).

Trước đó, vào hồi tháng 3 năm nay, ông Nguyễn Đăng Quang lần đầu đã xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản lên tới 1,3 tỷ USD. Tính ra, kể từ thời điểm đó đến nay, giá trị tài sản ròng của ông chủ Masan đã giảm hơn 300 triệu USD.

Như vậy, hiện tại Việt Nam chỉ còn 4 đại điện trong danh sách “tỷ phú USD” là ông Phạm Nhật Vượng (7,7 tỷ USD), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (2,7 tỷ USD), ông Trần Bá Dương và gia đình (1,7 tỷ USD) và ông Hồ Hùng Anh (1,3 tỷ USD).

Trở lại với thị trường chứng khoán, các chỉ số tiếp tục diễn biến thất vọng trong phiên sáng nay (11/12): VN-Index mất 1,38 điểm tương ứng 0,14% còn 959,92 điểm; HNX-Index mất 0,24 điểm tương ứng 0,24% còn 101,8 điểm. Trên thị trường UPCoM, mặc dù chỉ số đạt tăng nhưng rất khiêm tốn, chỉ nhích 0,06 điểm tương ứng 0,1% còn 55,42 điểm.

Tình trạng “đánh võng” của chỉ số diễn ra trong bối cảnh thanh khoản xuống thấp. Khối lượng giao dịch trên HSX sáng nay ghi nhận đạt mức 121,94 triệu cổ phiếu tương ứng 2.359,63 tỷ đồng. Con số này trên HNX lùi sâu xuống 8,43 triệu cổ phiếu tương ứng 84,85 tỷ đồng. Giao dịch trên UPCoM cũng mờ nhạt, chỉ có 2,98 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 60,87 tỷ đồng.

Thống kê trên thị trường cho thấy vẫn còn có tới 1.016 mã cổ phiếu không có giao dịch nào. ROS tiếp tục là mã được khớp mạnh nhất, khối lượng đạt 13,75 triệu đơn vị trong buổi sáng.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm: Có 272 mã giảm giá trên các sàn và có 24 mã giảm sàn; 226 mã tăng và 33 mã tăng trần. Trong khi đó, chỉ số tiếp tục chịu sức ép lớn từ ảnh hưởng giảm giá của một số cổ phiếu vốn hoá lớn.

Sáng nay, ngoài MSN thì BHN cũng giảm 3.600 đồng còn 75.100 đồng; PLX giảm 1.000 đồng còn 54.600 đồng. HPG, CTG, VNM, VHM đều giảm giá.

Theo đó, MSN, PLX, BHN, CTG, HPG, VNM là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất lên chỉ số. Ở chiều ngược lại, dù được sự hậu thuẫn của MBB, TCB, SAB và TCH song sự tác động của những mã này là khá khiêm tốn và chưa chi phối được chỉ số.

Nhận định về phiên hôm nay, các công ty chứng khoán phần lớn đều có cái nhìn thận trọng. Theo SHS, phiên này, VN-Index có thể sẽ cần đi ngang và tích lũy với biên độ trong khoảng 950-970 điểm.

Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục nắm giữ danh mục trước đó và có thể cân nhắc giải ngân thêm nếu như thị trường có những nhịp test lại ngưỡng hỗ trợ 940 điểm (đáy tháng 6/2019). Nhà đầu tư ngắn hạn có thể áp dụng chiến lược mua thấp bán cao (buy low sell high) trong giai đoạn này với ngưỡng hỗ trợ và kháng cự gần nhất quanh 950 điểm và 970 điểm.

Còn chuyên gia của VDSC thì cho rằng, nhịp tăng điểm kỹ thuật dường như đã kết thúc và các chỉ số có xu hướng giảm về lại vùng đáy cũ. Các cổ phiếu lớn tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong khi dòng tiền vẫn tiếp tục hiện diện ở nhóm các cổ phiếu nhỏ hơn. Theo đó, nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục chú trọng việc quản trị rủi ro danh mục trong những tuần cuối năm.

Mai Chi (Dân Trí)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.