Hiện cả 3 tỷ phú giàu có nhất Trung Quốc đều đang đối mặt với tình trạng khó khăn trong kinh doanh, gây ảnh hưởng lớn đến tổng tài sản của họ.
Tỷ phú Lý Hà Quân (Li Hejun) được mệnh danh là “vua mặt trời” bởi nguồn tài sản của ông chủ yếu đến từ công ty Hanergy hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch. Trong khi đó, ông trùm Vương Kiến Lâm (Wang Jianlin) hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và giải trí. Người còn lại là tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba - công ty công nghệ lớn bậc nhất thế giới.
Từ trái qua phải: Lý Hà Quân (Li Hejun), Vương Kiến Lâm (Wang Jianlin), và Jack Ma
Ông “vua mặt trời” Lý Hà Quân
Tỷ phú Lý Hà Quân từng có thời kỳ leo lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng tỷ phú tại Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng khó khăn cực độ: Giá cổ phiếu công ty Hanergy Thin Film Solar do ông sở hữu đã lao dốc 47% chỉ trong một giờ vào tháng 5 vừa qua. Kết quả là công ty này đã mất tổng cộng 19 tỷ USD vốn hoá thị trường và số cổ phiếu của tỷ phú Lý Hà Quân cũng bị giảm giá trị khoảng 15 tỷ USD.
Một số tin đồn cho rằng, tỷ phú này đã biết tình trạng giá cổ phiếu công ty sẽ sụt giảm mạnh và bán tháo trước đó vài ngày. Tuy nhiên, dựa trên những dữ liệu thu thập được, CNNMoney dự đoán rằng hành động này của tỷ phú Li cũng không thể bù đắp cho những tổn thất khi giá cổ phiếu sụt giảm mạnh như vậy.
Hiện Uỷ ban chứng khoán Hồng Kông đã tuyên bố họ đang điều tra vụ việc bất thường này. Trong khi đó, phía Hanergy vẫn không đưa ra bất kể bình luận gì khiến dư luận càng đặt ra nhiều câu hỏi.
Trùm bất động sản Vương Kiến Lâm
Tính đến tháng 2/2015, tỷ phú Vương Kiến Lâm sở hữu 25 tỷ USD, và là người giàu thứ 2 tại Trung Quốc. Đại gia họ Vương sở hữu tập đoàn Dalian Wanda và hiện công ty con AMC Entertainment thuộc tập đoàn này đang bị Bộ tư pháp Hoa Kỳ điều tra vì hành vi “phản cạnh tranh”.
Cụ thể công ty này bị cáo buộc tuyên bố không chiếu các bộ phim của nhà sản xuất Hollywood nếu các đối thủ cạnh tranh của họ cũng chiếu bộ phim đó.
AMC - một trong những chuỗi rạp lớn nhất tại Mỹ với 4.972 phòng chiếu và nhiều rạp nhỏ - tố cáo rằng, các đối thủ cạnh tranh đang sử dụng “chiêu trò” để đánh bại công ty này.
Nhà sáng lập Alibaba - Jack Ma
Sau khi hoàn thành thương vụ kỷ lục IPO (lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng) vào năm ngoái, hiện ALibaba đang gặp rắc rối với cáo buộc bán hàng giả trên các nền tảng mua sắm trực tuyến của họ.
Alibaba đã cam kết sẽ chiến đấu với "căn bệnh ung thư" (theo mô tả của Jack Ma), gỡ bỏ hàng triệu sản phẩm và áp dụng chính sách nghiêm ngặt dành cho những người bán hàng trên Taobao. Tuy nhiên, những hành động này là chưa đủ để giúp Alibaba tránh khỏi tầm kiểm soát của nhà chức trách cũng như các vụ kiện tụng.
Đầu năm nay, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành báo cáo cho thấy Alibaba đã làm ngơ với những hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và thất bại trong việc kiểm soát thị trường buôn bán trực tuyến trên các nền tảng của mình. Công ty này “quá lỏng lẻo” trong hoạt động điều hành kinh doanh và cho phép bán cả hàng giả.
Dù bản cáo buộc này đã được gỡ bỏ nhưng nó khiến các nhà đầu tư vô cùng bức xúc. Kết quả là Alibaba phải đối mặt với một vụ kiện khác tại Mỹ với cáo buộc không tiết lộ cho các nhà đầu tư về việc công ty phải gặp gỡ với các nhà quản lý. Hiện cổ phiếu của Alibaba đã giảm 13% trên sàn New York.
Tính đến tháng 2/2015, tổng tài sản của tỷ phú Jack Ma ước tính vào khoảng 24,5 tỷ USD./.
Trần Ngọc (VOV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.