Nhà lập pháp Hồng Kông thân Bắc Kinh - bà Regina Ip bật khóc vì sự thất bại trong cuộc bỏ phiếu. Ảnh: SCMP Pictures
Hôm 18-6, Hội đồng Lập pháp Hồng Kông tổ chức cuộc bỏ phiếu sớm để quyết định hình thức bầu đặc khu trưởng vào năm 2017. Chỉ có 37/70 nghị sĩ của cả hai phe ủng hộ dân chủ và thân Bắc Kinh tham dự.
Kết quả bỏ phiếu xác định chiến thắng thuộc về phe “ô vàng” (một trong các biểu tượng của cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông hồi năm ngoái) với 8 phiếu thuận, 28 phiếu chống và 1 phiếu trắng.
Phe thân Bắc Kinh có thể đã không thất bại thảm hại nếu các nghị sĩ của phe này phối hợp ăn ý. Ngay khi cuộc bỏ phiếu chuẩn bị bắt đầu, nghị sĩ thân Bắc Kinh Jeffrey Lam đề nghị dời thời điểm bỏ phiếu lại 15 phút nhưng không được chủ tịch hội đồng Jasper Tsang chấp thuận.
Các nhà lập pháp thân Bắc Kinh trả lời họp báo sau thất bại hôm 18-6. Ảnh: Reuters
Trong một động thái gây bất ngờ, hàng loạt nhà lập pháp ủng hộ Bắc Kinh đứng dậy và rời khỏi phòng họp, bước ra ngoài, chỉ còn lại 8 thành viên bên trong. Sau này, nghị sĩ Abraham Shek cho biết việc 8 thành viên đó ở lại là 1 sai lầm bởi lẽ ra tất cả phe thân Bắc Kinh phải tẩy chay cuộc bỏ phiếu. Nhưng họ vô tình để lại một lượng thành viên vừa đủ để cuộc bỏ phiếu có thể tiếp tục diễn ra.
“Điều đó không đúng như kế hoạch mà chỉ là một sự cố. Có thể những người đó không hiểu những gì chúng tôi đang làm” – ông Shek phân trần.
Theo hãng tin Reuters, lý do nghị sĩ Jeffrey Lam muốn dời thời điểm bỏ phiếu là do một đồng nghiệp khác của họ tên Lau Wong-fat đang bị bệnh. Mọi người hy vọng chờ ông Lau quay lại để tăng cường lực lượng.
Kết quả thất bại nêu trên chắc chắn khiến chính phủ Trung Quốc không hài lòng. Đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh sau đó phủ nhận các nhà lập pháp thân Bắc Kinh bị dao động, trong khi nhóm nghị sĩ này cho biết họ đã gặp một phó giám đốc của Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Hồng Kông để giải thích nguyên nhân rời khỏi phòng bỏ phiếu.
-
Bóng đêm bao trùm kinh tế Hồng Kông
20/07/2020 3:30 PMLuật an ninh quốc gia mới không phải là mối đe dọa duy nhất.
-
Lãnh đạo Hồng Kông hứa giúp dân mua nhà, tỷ phú địa ốc “kiếm đậm”
18/10/2019 9:19 AMTrong bài phát biểu chính sách thường niên ngày 16/10, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam cam kết sẽ tạo điều kiện để người dân có thể mua được nhà tại vùng lãnh thổ có giá bất động sản "chát" nhất thế giới này. Giới tỷ phú bất động sản Hồng Kông giàu lên trông thấy sau tuyên bố này.
-
Chính sách thuế có lợi cho người giàu đã làm hại Hồng Kông như thế nào?
17/10/2019 10:27 AMTheo Bloomberg, Hồng Kông hiện không đánh thuế thừa kế và thuế trên thặng dư vốn, chính vì vậy tầng lớp giàu có ngày một giàu hơn.
-
Hồng Kông giữ vai trò “lá phổi” của ngành tài chính Trung Quốc như thế nào?
13/09/2019 8:06 AMKhi mà các ngân hàng Trung Quốc theo đuổi tham vọng vươn ra toàn cầu, thành phố Hồng Kông trở thành bàn đạp quan trọng, theo bài bình luận mới đây trên Wall Street Journal.
-
2 triệu người Hồng Kông biểu tình đòi xóa dự luật dẫn độ
17/06/2019 5:29 PMDù trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam đã tuyên bố hoãn dự luật dẫn độ, hàng triệu người dân vẫn xuống đường biểu tình vào ngày Chủ nhật đòi xóa bỏ dự luật này, buộc bà Lam phải lên tiếng xin lỗi chính thức.
-
Singapore vượt Mỹ trở thành nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới
03/06/2019 1:01 PMSingapore và Hồng Kông đã lần lượt vượt qua Mỹ để giành vị trí số 1 và 2 trong Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm 2019 do Viện phát triển quản lý quốc tế (IMD) vừa công bố.