Những gam màu rực rỡ như tím, xanh, trắng, vàng, hồng... của loài hoa thân cỏ, dã yên thảo điểm tô cho ban công nhà bạn thêm tươi tắn.
Trồng dã yến thảo cho ban công rực rỡ

Nếu ai yêu thích những chậu cây bé xinh trồng trong vườn nhà, trước hiên hay trên ban công đều rất ấn tượng với loài hoa đẹp nhẹ nhàng và thanh thoát này.

Trồng dã yến thảo cho ban công rực rỡ

Dã yến thảo là loài cây thân cỏ, thường được trồng trong chậu nhỏ để trang trí. Dã yến thảo có 2 loại: Dã yến thảo kép là cây thân leo thường được trồng ở hàng rào, Dã yến thảo đơn là cây bụi, có nhiều hoa rất dễ trồng nên được chọn trang trí cho ban công, hiên nhà...

Trồng dã yến thảo cho ban công rực rỡ

Trồng dã yến thảo cho ban công rực rỡ

Trồng dã yến thảo cho ban công rực rỡ

Với những ngôi nhà có ưu thế về diện tích, bạn sẽ dành khoảng sân vườn rộng rãi để tạo nên không gian tươi mát giúp thư giãn tâm hồn. Tuy nhiên, với những ngôi nhà phố, nhà chung cư, bạn lại cần khéo léo xử lý vài mét vuông trên sân thượng, góc ban công để tạo nên "phong cảnh" đẹp giúp căn nhà của bạn thêm sức sống. Những chậu hoa Dã yến thảo đua nhau khoe sắc trên ban công giúp bạn cảm nhận được vẻ đẹp lãng mạn và ngọt ngào khi sống trong tổ ấm của mình.

Trồng dã yến thảo cho ban công rực rỡ

Trồng dã yến thảo cho ban công rực rỡ

Trồng dã yến thảo cho ban công rực rỡ

Nếu bạn yêu thích loài hoa thân cỏ này, bạn có thể mua hạt giống về trồng hoặc mua cả khóm hoa tùy thích. Bạn có thể gieo hạt và trồng luôn trong chậu, lưu ý nên chọn loại chậu có kích thước lớn một chút để cây có thể phát triển tốt nhất. Khi gieo hạt, bạn nên chọn đất xốp, ẩm, nhẹ, rắc hạt lên bề mặt của đất, phun sương, để chỗ có nắng, sau vài ngày cây sẽ nảy mầm. Nếu bạn mua cây hoa, bạn hãy thay đất và bón phân cho cây trước khi treo ngoài ban công.
Trồng dã yến thảo cho ban công rực rỡ

Trồng dã yến thảo cho ban công rực rỡ

Trồng dã yến thảo cho ban công rực rỡ

Dã yến thảo là loài hoa rất dễ trồng, dễ sống nhưng cũng rất dễ bị lụi tàn nếu không được chăm sóc cẩn thận. Bạn hãy cắt thân khoảng 15 cm tính từ cuống hoa khi thấy các cành lan dài, mọc không đều, xô lệch vào giữa mùa hoa. Dã yên thảo là loài cây ưa sáng. Tưới nước thường xuyên và vừa phải, không nhiều quá nhưng cũng không để đất khô quá. Hoa khỏe mạnh, cứng cáp, liên tục nở thêm nhiều hoa mới trong thời gian trung bình là 3 – 4 tháng. Hoa mang vẻ đẹp tinh tế, sang trọng, rất thích hợp trồng trên ban công, tán hoa có thể rủ xuống từ 40cm.

Trồng dã yến thảo cho ban công rực rỡ

Trồng dã yến thảo cho ban công rực rỡ

Trồng dã yến thảo cho ban công rực rỡ

Mỗi sáng trước khi đi làm, bạn nên tươi cây, nhặt lá khô, héo vì để lâu sẽ dễ khiến cây bị úng. Khi trồng cây, bạn cũng nên quan tâm một chút đến thời tiết trong ngày, nếu trời nắng to hoặc mưa to, bạn nên "di dời" cây vào trong nhà để đảm bảo cây và hoa được tốt tươi lâu hơn.

Trồng dã yến thảo cho ban công rực rỡ
Theo Archi
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.