CafeLand - Nhà thiết kế và kiến trúc sư người Anh gốc Israel Ron Arad đã hoàn thành một tòa tháp văn phòng ở Tel Aviv "lấy cảm hứng từ một tảng băng trôi", với bề ngoài bằng kính góc cạnh, mở rộng ở giữa.

Nằm trong khu phố Nahalat Yitsak của thành phố Israel, tòa tháp ToHA gồm 28 tầng với quy mô khổng lổ, diện mạo độc đáo, với tổng diện tích 53.000m2.

"Bản thân tòa nhà được lấy cảm hứng từ một tảng băng trôi", Arad nói với trang Dezeen.

ToHA được nâng đỡ trên ba chân trụ đỡ khổng lồ, cực kỳ vững chắc, tạo ra các khoảng trống độc đáo ở phần không gian giáp mặt đất.

Mặt ngoài công trình ốp một vật liệu nhân tạo chuyên dụng, bền vững với thời tiết, trông nó giống như đá. Đây là một sản phẩm vật liệu xây dựng mới của thương hiệu Cosentino, Tây Ban Nha.

Có một lối vào với chiều cao 30m, có trồng cây và giếng trời được tích hợp vào tòa nhà văn phòng, cũng như một nhà hàng và nhiều hành lang, thang máy khác nhau.

Nội thất có sàn sáng, tường trắng và tường nổi bật trong các bảng dọc tối.

Các tháp mở rộng được kết nối liền mạch bởi một cây cầu rộng lớn, tạo thành một mô hình chữ 'X'.

Các văn phòng bắt đầu từ tầng thứ bảy có cửa sổ được ốp bằng tấm kính sáng chuyên dụng, giúp chống chói hiệu quả.

Huỳnh Dũng
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.