Dù diện tích nhà liền kề (lô phố) chật hẹp thế nào, vẫn có thể làm được những khu vườn nho nhỏ, để tạo mảng xanh tươi mát. "Những khu vườn" này tuy chật hẹp nhưng cũng có thể là những góc nhìn mới đầy ấn tượng.

Đất xây dựng nhà liền kề có rất nhiều kiểu dáng, từ hình chữ nhật đến hình thang, hình chữ L, thậm chí hình đa giác... Tuỳ vào hình dáng, diện tích của lô đất, có thể tạo ra được những không gian để trồng cây, lấy sáng và tạo độ thoáng cho ngôi nhà.


Trong trường hợp diện tích đất nhỏ quá, không thể tạo sân hay khoảng lùi để làm vườn, có thể tận dụng khoảng giếng trời. Tuy nhiên, cần lưu ý giếng trời phải đủ rộng, thoáng và đón được nhiều ánh sáng tự nhiên thì mới hiệu quả. Một giải pháp rất đơn giản là dùng sân thượng hoặc mái nhà để làm vườn, vừa có không gian xanh, vừa làm mát nhà.


Tạo vườn cho nhà liền kề

Vườn bên hông nhà, tại vị trí đất “thừa”.

Tạo vườn cho nhà liền kề

Vườn được bố trí tại khe hở giữa nhà và tường rào.

Tạo vườn cho nhà liền kề

Vườn tại khoảng lùi phía trước nhà.

Tạo vườn cho nhà liền kề

Khoảng lùi phía sau nhà tạo thành vườn và tạo sự thông thoáng cho các phòng phía sau.

Tạo vườn cho nhà liền kề

Khoảng sân trên tầng 2 tạo được một mảnh vườn khá lý tưởng.

Tạo vườn cho nhà liền kề

Sân trước, ban công, sân thượng hay bất kỳ khoảng lùi nào cũng có thể thiết kế thành vườn.
Theo VnExpress
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.