Hiện tại trên thị trường đang phổ biến 3 dòng sản phẩm sofa da.

Thứ nhất, dòng sofa da cổ điển: Kết hợp giữa da và gỗ lộ ra ngoài ở các phần như tay vịn, các mép trên và dưới của sofa. Đây là dòng sofa phù hợp với các căn nhà, biệt thự kiến trúc kiểu cổ điển. Thường thì dòng sofa này là loại kích thước to, hoành tráng , thích hợp với các phòng khách lớn, sang trọng kiểu quí tộc cổ.

Thứ hai là dòng sofa toàn bộ là da chỉ có các chân là làm bằng gỗ: Đây là dòng sofa mang phong cách truyền thống, một sự hòa trộn giữa phong cách hiện đại và cổ điển. Đặc điểm của dòng sofa này là được thiết kế chú trọng đặc biệt vào sự thoải mái của sofa. Từ cách thiết kế khung sofa cho đến cách xử lý các phần ghế ngồi, tựa lưng đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để phục vụ tốt nhất nhu cầu thư giãn cuả con người. Chính vì lý do này mà các bộ sofa da có chân làm bằng gỗ thì phần ghế ngồi và phần tựa lưng, tựa đầu đều đạt tiêu chí “mềm mại, thoải mái”. Nệm mút của dòng sofa này thường thiết kế mềm, êm ái khi ngồi, trong khi phần da bọc thì thiết kế hơi trùng để đảm bảo sự co dãn cần thiết trong quá trình ngồi lên phần nệm sofa. Loại sofa này phù hợp với các bậc trung niên trở lên khi nhu cầu về thư giãn của tầng lớp này đòi hỏi cao hơn tầng lớp thanh thiếu niên.

Dòng sofa da thứ ba là sofa da có chân làm bằng inox hoặc sắt mạ crôm: Dòng sofa này mang phong cách hiện đại, chú trọng vào kiểu dáng trẻ trung và hiện đại – cá tính của người trẻ. Phần nệm của sofa da chân inox thường thiết kế cứng hơn, đồng thời phần da bọc được bọc căng hơn để đảm bảo cá tính trẻ trung của người trẻ. Dòng sofa này đặc biệt phù hớp với lớp trẻ cùng các căn hộ chung cư hiện đại.

KTS Việt Nam
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.