CafeLand - Indian Creek nằm trên một hòn đảo nhỏ ở vịnh Biscayne thuộc quận Miami-Dade, Florida, Mỹ là một trong những nơi giàu có và độc nhất hành tinh. Ngôi làng này chỉ có 35 ngôi nhà nhưng có giá đắt đỏ và là nơi sinh sống của những tỷ phú, doanh nhân có thế lực và các ngôi sao nổi tiếng.

Ngôi nhà đầu tiên trên đảo thuộc về Norman Braman, một ông trùm buôn bán xe hơi. Ông đã mua ngôi nhà 8 phòng ngủ với giá 3,9 triệu USD vào năm 1991.

Căn biệt thự nổi bật với những tác phẩm điêu khắc khổng lồ.

Một người mua Nga giấu tên đã mua căn nhà bên cạnh vào tháng 8/2012 với giá 47 triệu USD, khiến nó trở thành ngôi nhà đắt nhất từng được bán tại Miami vào thời điểm đó.

Ngôi nhà thứ ba trên đảo thuộc về ca sĩ, nhạc sĩ huyền thoại Julio Iglesias. Năm 2012, ông đã bán nó với giá 15,2 triệu USD.

Vào năm 2014, ông trùm thép Leroy Schecter đã bán căn biệt thự của mình cho một người mua không được tiết lộ với giá 28 triệu USD, giảm đáng kể so với giá niêm yết 45 triệu USD ban đầu.

Ông trùm quỹ đầu tư Eddie Lampert đã chi 38,4 triệu USD cho tài sản này vào tháng 3/2012. Căn biệt thự 7 phòng ngủ, kiểu Ý.

Creek Village Country Club là tòa nhà duy nhất ở bên trong đất liền trên ngôi làng tỷ phú giàu nhất nước Mỹ. Biệt thự nguy nga của nhà đầu tư bất động sản Irwin Tauber mua năm 2003 với giá 7 triệu USD có 8 phòng ngủ,

HLV bóng rổ Louisville Rick Pitino và vợ đã mua dinh thự hiện tại của họ trên Indian Creek Village Road với giá 5,4 triệu USD vào năm 1999.

Cựu huấn luyện viên bóng đá huyền thoại Miami Dolphins Don Shula đã sống trong ngôi nhà trắng này cùng vợ hơn 20 năm. Giống như hầu hết các tài sản trên Indian Creek Drive, nó có một bến thuyền riêng.

Năm 2015, tỷ phú Charles Johnson đã bán biệt thự 5 phòng ngủ trên đảo với giá 30 triệu USD cho một người mua giấu tên. Nhà có hầm rượu, rạp chiếu phim và nhà để xe 4 chiếc.

Siêu mẫu Adriana Lima và chồng cũ, cầu thủ bóng rổ Marko Jaric đã mua biệt thự này với giá 9 triệu USD vào năm 2009. Được xây dựng vào những năm 1950, nó trông giống như một trong những ngôi nhà khiêm tốn nhất trên đảo.

Tỷ phú Carl Icahn đã mua căn nhà nghỉ rộng 14.000m2 này với giá 7,5 triệu USD vào năm 1997.

Ông trùm bất động sản Jeffrey Soffer và vợ, siêu mẫu Elle MacPherson, sống trong một khu đất rộng 29.270m2 với 9 phòng ngủ.

Sống bên cạnh gia đình của MacPherson là doanh nhân bất động sản Alex Meruelo. Ông bán căn nhà 6 phòng ngủ ngay bên cầu 91 Street với giá 19,8 triệu USD. Căn nhà này được ông mua với giá chỉ hơn 7 triệu USD trong năm 2008.

Doanh nhân người Hà Lan Geert-Jan Bakker sở hữu ngôi nhà cuối cùng trên Indian Creek Drive. Anh đã mua nó với giá 9,3 triệu USD vào năm 2010 từ Jay-Z và Beyonce.

Châu An
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.