Ngôi nhà mái tranh nhấp nhô có diện tích 157m2 nằm giữa thảm thực vật xanh tại xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội.

Ngôi nhà được xây dựng bao quanh là cảnh quan, địa hình đa dạng với nhiều cây lâu năm cần được gìn giữ. Thiết kế hướng đến giảm thiểu sự can thiệp vào hệ sinh thái tự nhiên, giữ lại cây xanh, đất và nước đóng vai trò chủ đạo, phát triển công trình liên hoàn với cảnh quan.

Ẩn mình dưới những tán cây, xuôi theo dòng nước, nhà mái tranh tách biệt khỏi nhịp sống đô thị hối hả, trở thành nơi nghỉ ngơi, nạp năng lượng cho gia chủ. Tất cả các tầng trệt đều được nâng lên để đảm bảo thoát nước, chống ẩm mốc cũng như giảm lượng khí thải carbon của công trình.

Các không gian sống được bố trí theo địa hình và thảm thực vật, gắn liền với thiên nhiên. Và chính ngôi nhà là một phần của hệ sinh thái. Những mái tranh rộng thênh thang tự tạo bóng râm, hòa quyện với những tán cây râm mát giúp kiểm soát bức xạ mặt trời hiệu quả.

Vật liệu xây dựng tận dụng triệt để tại địa phương cùng với công nghệ hiện đại tạo nên hình thái kiến trúc mới nhưng vẫn giữ được sự thân thiện và bền vững. Kết cấu chính kiên cố gồm có móng và cột bê tông cốt thép, tường gạch không nung.

Kèo thép nhẹ, mái tranh nhiều lớp. Công trình sử dụng bể tự hoại 5 ngăn và công nghệ xử lý nước thải bằng khu đất ngập nước tự nhiên tái sử dụng tưới tiêu và nhà vệ sinh. Toàn bộ hệ sinh thái tạo thành chu kỳ khép kín có thể tự cấp, tái tạo và duy trì lâu dài.

Phối cảnh nhà mái tranh nhấp nhô bình yên sau ồn ào phố thị tại Tây bắc Hà Nội.

(Nguồn: 1+1>2)

Chủ đề: Nhà phố đẹp,
Chu Anh (Archdaily)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.