CafeLand - Kết hợp tông màu mạ đồng lạ mắt cùng cách thiết kế bá đạo, trung tâm nghiên cứu mới của trường Isenberg thu hút người xem ngay cái nhìn đầu tiên.

Trung tâm nghiên cứu này nằm ở Amherst, Mỹ, do đội kiến trúc sư Bjarke Ingels Group trực tiếp thiết kế và xây dựng trên quy mô diện tích là 6.500m2.

Thực tế, trung tâm này là một hình thúng tròn, tuy nhiên có phần mái mặt tiền bao gồm các tấm kim loại mạ đồng xếp với nhau theo dạng quạt xòe cực kỳ độc đáo.

Ở mặt sau công trình, các thanh kim loại cố định với nhau theo dạng thẳng đứng, kết hợp cùng tường kính chuyên dụng bền vững với thời tiết.

Lối ra vào mặt sau trung tâm nghiên cứu trông đơn giản hơn so với vùng mặt tiền.

Những thanh kim loại mạ đồng xếp với nhau theo dạng quạt xòe tạo nên những “khối ngã nhào” độc đáo khi nhìn từ xa.

Còn đây là quanh cảnh trung tâm nghiên cứu mới cùng trường Isenberg nhìn từ trên cao.

Toàn bộ trung tâm này trông mới lạ, độc đáo, nổi bật hoàn toàn so với cảnh quan xung quanh, bắt mắt người xem ở mọi góc nhìn.

Bình Minh
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.