Đây là một tòa nhà rất nổi tiếng của New York.

Tòa nhà Flatiron này là tòa nhà có lịch sử thú vị nhất ở New York. Nó được hoàn thành vào năm 1902 và là một trong những tòa nhà chọc trời đầu tiên được xây dựng. Với hình dạng vô cùng nổi bật là hình tam giác, hẹp ở phía trước và rộng ở phía sau.

Đây là hình ảnh phía trước tòa nhà.

Hình phía sau.

Bên ngoài được trang trí rất cầu kỳ, có cả hình đầu của nhân vật Medusa trong truyện thần thoại bằng đất nung nữa này.

Hình ảnh tòa nhà được xây dựng vào năm 1901 và 1902.

Ảnh chụp đen trắng của tòa nhà.

Tòa nhà về đêm.

Đây cũng là một biểu tượng của thành phố New York và là chủ đề khá phổ biến để các nhiếp ảnh gia khai thác.
Theo Ione
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.