Đèn trần giá 400 triệu đồng, giường có giá 300 triệu đồng, bộ sofa giá 450 triệu đồng… là những mặt hàng nội thất có giá trị đang có mặt tại Hà Nội.

La liệt nội thất, ngoại thất có giá trị như giường, cổng, bàn ghế, đèn trang trí… có giá trị hàng trăm triệu đồng đang có mặt tại Hà Nội trong triển lãm về xây dựng tại Giảng Võ.

Đặc biệt có những mặt hàng đá quý, đá phong thủy có giá trị vài trăm triệu đồng rất thu hút khách tham quan. Bởi các mặt hàng này được các nghệ nhân sáng tạo ra từ các khối đá quý tạo thành những bức điêu khắc khá mềm mại, gần gũi với cuộc sống.

Những bàn ghế, giường, tủ... nổi bật nhờ những chi tiết trạm trổ, mang phong cách cổ điển có giá khá cao khiến nhiều người tham quan giật mình.

Chiếc giường mang phong cách châu Âu, cổ điển này có giá 300 triệu đồng.

Bộ sofa có giá "khủng" 450 triệu đồng.

Kết hợp nhiều chất liệu da, gỗ, đá... bộ bàn ghế ăn có giá 300 triệu đồng.

Sập gỗ Ngọc Am có chiều dài 3m, rộng 19,5m và dầy 15cm, có giá 250 triệu đồng, đang được giảm giá còn 220 triệu đồng.

Chiếc cổng bằng hợp kim nhôm này có giá 250 triệu đồng.

Hơn 300 triệu đồng một bộ đèn chùm sản xuất tại Mỹ.

Nhập từ Tây Ban Nha chiếc đèn chìm này cũng ngót 300 triệu đồng/chiếc.

Bức tranh tứ quý bằng đá nhập và được các nghệ nhân dùng tay chế tác ra rất mềm mại, có giá 250 triệu đồng.

Tác phẩm đá này có giá 168 triệu đồng.

Minh Thư (Infonet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.