Tại các thành phố lớn ở Ấn Độ, rất dễ thấy những khu phố có mảnh đất nhỏ với nhà bê tông cũ kỹ, phòng chật chội và không gian ngột ngạt, hầu như không có bất kỳ khe hở nào.

Một văn phòng kiến trúc sư Ấn Độ vừa hoàn thành một cách tối ưu dự án cải tạo nhà cũ cho khách hàng với việc phá dỡ tối thiểu nhưng vẫn tân trang thành nhà phố rực rỡ.

Khách hàng của họ có nhà trên lô đất nhỏ, tiếp giáp 2 bên với nhà hàng xóm.

Theo bản vẽ cải tạo của kiến trúc sư, hầu hết các bức tường bên trong nhà được phá bỏ để tạo không gian mở.

Còn các bức tường bên ngoài chỉ tu sửa không đáng kể để mở rộng cửa sổ.

Các khoảng lùi hiện trạng được mở thành các sân nhỏ, thông thoáng.

Ngôi nhà cũ bí bách được cải tạo thêm nhiều không gian tự nhiên. Các bức tường kết cấu bị phá bỏ, thay thế bằng dầm chữ I. Hệ thống điện được chỉnh trang.

Ngôi nhà được sơn phủ màu sáng

Phía tây nam, hướng chính của ngôi nhà, hứng nắng nóng, nhiệt độ cao, nên được che chắn bằng thép Corten xốp.

Màn che tạo điểm nhấn, làm nổi bật ngôi nhà

Chủ đề: Nhà phố đẹp,
Hoa Hồng (Archdaily)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.