Theo phong thủy và quan niệm dân gian, bếp là một trong ba vị trí quan trọng của ngôi nhà nên nó luôn được đề cấp là ưu tiên số một mỗi khi gia chủ quyết định khởi công xây nhà hay đưa ra các phương án chỉnh sửa: nhất bếp, nhì phòng ngủ, thứ ba là bàn làm việc và két sắt.
Trong cuộc sống hàng ngày, căn bếp được coi là trung tâm của cuộc sống gia đình. Vì thế một căn bếp đẹp không chỉ góp phần tô điểm cho không gian nội thất, mà còn là nơi tận hưởng sự thoải mái, tiện nghi. Không phải ngẫu nhiên khi người ta có nhận xét, phòng bếp chính là nơi thể hiện rất rõ nét nhất cái tôi (phong cách sống) của gia chủ.

Thế nhưng, căn bếp cũng là một sự ám ảnh đối với phụ nữ trong những ngày oi bức. Không ít các bà nội trợ cảm thấy bức bối, ngột ngạt vì gian bếp hầm hập giống như cái lò nướng bánh. Đặc biệt là đối với những ngôi nhà có diện tích nhỏ, không gian bếp bị bó hẹp trong khoảng 4 m2 thì việc vào bếp nấu nướng sẽ là một “án phạt nặng”. Đây có lẽ là một trong những “động lực” lớn thúc đẩy phụ nữ hướng tới bình quyền và giải phóng. Và khi cuộc sống còn gắn liền với bếp, mong muốn của họ cũng trở nên gần gũi hơn, đó là: bằng cách nào đó các ông chồng hãy làm cho căn bếp trở nên rộng rãi và thoáng mát hơn.

Những căn bếp rộng rãi tiện nghi luôn là mong muốn của nhiều phụ nữ, cũng giống như mơ ước có một căn phòng riêng chỉ để đầy quần áo và guốc dép, và cũng không phải ai cũng có được may mắn này. Tuy nhiên, cũng có nhiều cách để mở rộng không gian bếp ví như tạo ra một không gian mở - kết nối với không gian phòng khách (thường là phòng khách) hoặc ban công hay “ăn trộm” không gian bằng việc sử dụng chất liệu kính chịu lực.

Cũng như mọi nơi khác trong nhà, việc luân chuyển khí đóng vai trò quyết định đến sự thoáng mát và dễ chịu trong không gian sống. Vì thế phải hết sức để ý đến sự vận hành khí trong gian bếp. Trong phòng bếp, khí nên được luận lưu thoải mái quanh khu vực bếp, có đường mở và đường thoát cho khí. Luồng khí di chuyển nhanh là một vấn đề đối với phòng bếp (tạt lửa khiến cho việc nấu nướng trở nên lâu hơn…). Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề duy nhất. Khí bị đọng lại cũng sẽ có hại cho phòng bếp.

Nguyên nhân của vấn đề này có thể là do gian bếp của bạn không có cửa sổ, khe thoáng hoặc phòng có những góc “tối” không tiếp cận được; cũng có thể do trong bếp kê quá nhiều đồ đạc khiến cho luồng khí luân chuyển kém. Với vấn đề này, một người nội trợ khéo léo và tinh tế hoàn toàn có thể tự xử lý được đôi khi chỉ bằng cách thay đổi thói quen.

Các bà nội trợ thường có khuynh hướng cất giữ mọi thứ trong bếp từ những vật dụng hàng ngày đến những chai lọ dùng hết và cả những thứ linh tinh thập cẩm mà có lẽ cả đời sẽ chẳng bao giờ dùng đến nữa.

Vì thế, nếu chúng ta bớt “tiết kiệm” hơn một chút thì căn bếp có thể hoàn toàn trở nên thoáng đãng hơn, giúp luồng khí dễ dàng lưu thông trong nhà. Những loại tủ cất chứa đa dụng cũng là lựa chọn phù hợp để giúp nhà bếp tiện dụng và thêm rộng thoáng. Hãy để căn bếp thực sự là nơi hấp dẫn giác quan của mọi thành viên trong gia đình.

Thế nhưng, căn bếp cũng là một sự ám ảnh đối với phụ nữ trong những ngày oi bức. Không ít các bà nội trợ cảm thấy bức bối, ngột ngạt vì gian bếp hầm hập giống như cái lò nướng bánh. Đặc biệt là đối với những ngôi nhà có diện tích nhỏ, không gian bếp bị bó hẹp trong khoảng 4 m2 thì việc vào bếp nấu nướng sẽ là một “án phạt nặng”. Đây có lẽ là một trong những “động lực” lớn thúc đẩy phụ nữ hướng tới bình quyền và giải phóng. Và khi cuộc sống còn gắn liền với bếp, mong muốn của họ cũng trở nên gần gũi hơn, đó là: bằng cách nào đó các ông chồng hãy làm cho căn bếp trở nên rộng rãi và thoáng mát hơn.

Những căn bếp rộng rãi tiện nghi luôn là mong muốn của nhiều phụ nữ, cũng giống như mơ ước có một căn phòng riêng chỉ để đầy quần áo và guốc dép, và cũng không phải ai cũng có được may mắn này. Tuy nhiên, cũng có nhiều cách để mở rộng không gian bếp ví như tạo ra một không gian mở - kết nối với không gian phòng khách (thường là phòng khách) hoặc ban công hay “ăn trộm” không gian bằng việc sử dụng chất liệu kính chịu lực.

Cũng như mọi nơi khác trong nhà, việc luân chuyển khí đóng vai trò quyết định đến sự thoáng mát và dễ chịu trong không gian sống. Vì thế phải hết sức để ý đến sự vận hành khí trong gian bếp. Trong phòng bếp, khí nên được luận lưu thoải mái quanh khu vực bếp, có đường mở và đường thoát cho khí. Luồng khí di chuyển nhanh là một vấn đề đối với phòng bếp (tạt lửa khiến cho việc nấu nướng trở nên lâu hơn…). Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề duy nhất. Khí bị đọng lại cũng sẽ có hại cho phòng bếp.

Nguyên nhân của vấn đề này có thể là do gian bếp của bạn không có cửa sổ, khe thoáng hoặc phòng có những góc “tối” không tiếp cận được; cũng có thể do trong bếp kê quá nhiều đồ đạc khiến cho luồng khí luân chuyển kém. Với vấn đề này, một người nội trợ khéo léo và tinh tế hoàn toàn có thể tự xử lý được đôi khi chỉ bằng cách thay đổi thói quen.

Các bà nội trợ thường có khuynh hướng cất giữ mọi thứ trong bếp từ những vật dụng hàng ngày đến những chai lọ dùng hết và cả những thứ linh tinh thập cẩm mà có lẽ cả đời sẽ chẳng bao giờ dùng đến nữa.

Vì thế, nếu chúng ta bớt “tiết kiệm” hơn một chút thì căn bếp có thể hoàn toàn trở nên thoáng đãng hơn, giúp luồng khí dễ dàng lưu thông trong nhà. Những loại tủ cất chứa đa dụng cũng là lựa chọn phù hợp để giúp nhà bếp tiện dụng và thêm rộng thoáng. Hãy để căn bếp thực sự là nơi hấp dẫn giác quan của mọi thành viên trong gia đình.

Cafeland.vn - Theo Tiêu&Dùng
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.