CafeLand – Phòng ngủ có diện tích nhỏ vẫn là nơi bạn được nghỉ ngơi và thư giãn tuyệt đối nếu như bạn biết cách thiết kế nó.

Bạn có thể làm cho một phòng ngủ nhỏ trông lớn hơn bằng cách sơn màu tường và chọn nội thất màu trắng.

Sử dụng giấy dán tường hoa văn trong hốc tường của phòng ngủ để làm cho cảm giác không gian lớn hơn.

Những chiếc tủ gỗ có nhiều ngăn sẽ tiết kiệm được không gian.

Một chiếc tủ có cửa trượt cũng là gợi ý hay cho phòng ngủ nhỏ.

Chọn một vị trí kê giường thích hợp cũng sẽ giúp tăng cảm giác rộng rãi cho căn phòng.

Chiếc tủ quần áo với cửa kính có thể làm rộng cho phòng một cách hiệu quả nhờ việc phản chiếu lại không gian.

Phía cuối chân giường luôn là không gian lưu trữ có giá trị trong một phòng ngủ nhỏ.

Bạn đừng ngần ngại khi “tậu” cho mình một chiếc giường chỉ vì phòng ngủ nhỏ. Hãy chọn một chiếc giường có thật đơn giản và sơn màu tường cũng như màu sàn bằng những màu sắc trung lập.

Vẫn là tông màu trắng chủ đạo với điểm nhấn là ga trải giường và gối màu sáng kết hợp với phần tường phía trên đầu giường được trang trí với giấy dán tường.

Màu sắc thanh lịch sẽ giúp cho phòng ngủ sang trọng và thoải mái.

Hiền Thương (Housetohome)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.