Đối với các ông chồng thì bà vợ luôn đúng, nhưng trong trang trí nội thất thì không phải như vậy!
Trang trí một ngôi nhà là một công việc cá nhân và phụ thuộc rất nhiều vào "khẩu vị" của chủ nhân, cho nên nó cũng rất chủ quan. Tuy nhiên, có một số lỗi điển hình vẫn được lặp đi lặp lại mà chúng ta nhất định cần biết để tránh. Hãy "điểm mặt chỉ tên" chúng:

1. Quá nhiều gối ôm

Các chủ nhà nữ hiếu khách thường hay mắc phải lỗi này trong mục đích nỗ lực tạo ra vẻ êm ái và tiện nghi cho sofa phòng khách. Đến lúc thậm chí không còn chỗ để ngồi, thì không cần nói cũng biết là bạn đã phạm sai lầm đến thế nào.

2. Các tấm trải nilon


Các tấm trải hay bọc bằng nilon hay plastic vốn được thiết kế để bảo vệ mặt vải nội thất sofa hay mặt gỗ của bàn, có thể đã được phổ biến trong những năm 60, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không. Có thể việc rớt một chút cà phê vào khăn trải bàn trắng tinh làm các nữ chủ nhân khó chịu, nhưng sẽ còn khó chịu hơn khi cứ phải nhìn những đồ vật đẹp đẽ mặc áo mưa cả ngày như vậy.

3. Đồ nội thất "hoàn toàn đồng bộ"

Trong thời buổi công nghiệp và dịch vụ phát triển, khá nhiều người đã lựa chọn phương án này như một giải pháp tối ưu và nghĩ rằng thế mới là "có gu". Sự thực thì đúng là chúng ta cần sự thống nhất về phong cách và kiểu dáng, nhưng không có nghĩa là biến chốn riêng tư của mình thành thành một nơi giống hệt như showroom trưng bày nội thất thế này.

Để tránh khỏi sự boring về không gian, hãy chọn một đồ vật là tiêu điểm rồi "nhấn mạnh" vào chúng, các đồ vật phụ trợ xung quanh sẽ lặp lại style nhưng đơn giản và kích thước bé hơn.

4. Bộ sưu tập các đồ lặt vặt

Không có gì sai trái khi sưu tập các đồ nhỏ xinh, đặc biệt là đồ lưu niệm hay mỹ nghệ. Nhưng một bức tường toàn bộ là các thứ lặt vặt mà không có chức năng gì khác thì trông sẽ rất lộn xộn và ngớ ngẩn, như quầy tạp hóa. Nếu bạn muốn giữ tất cả, hãy cất chúng đi và chỉ trưng bày dần dần theo từng thời điểm, với vai trò như điểm nhấn trong phòng.

5. Những đóa hoa giả ngoài trời

Hoa giả rất phổ biến vì chúng rẻ và tiện, màu sắc lại sặc sỡ, nhưng buồn chán và khô cứng nhiều với chỉ 1 đóa hoa tươi. Và nhất là việc bày hoa giả ra ngoài ban công hay ngoài trời nữa thì hoàn toàn là một ý tưởng ngớ ngẩn và sai lầm!
Cafeland.vn - Theo Afamily
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.