Đại diện UBND tỉnh Bình Thuận ngày 1-5 cho biết đã có văn bản đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhanh chóng chuyển hơn 85 tỉ đồng vào tài khoản của Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Thuận để thực hiện việc bồi thường cho 9 dự án du lịch bị thiệt hại sau khi dự án cảng Kê Gà dừng triển khai.

Trước đó, cuối tháng 1-2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị phê duyệt danh mục 11 dự án bị ảnh hưởng sau khi dừng xây dựng cảng Kê Gà, số tiền bồi thường là 85 tỉ đồng. Sau đó, TKV có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận cho biết chỉ bồi thường hơn 65 tỉ đồng cho 9/11 dự án. Hiện còn 2 chủ dự án du lịch chưa thống nhất khoản tiền bồi thường, hỗ trợ do bất đồng quan điểm với hội đồng đền bù của TKV (Báo Người Lao Động đã có bài phản ánh). Trong khi phương án bồi thường chưa thống nhất, TKV sẽ chi ứng trước 25 tỉ đồng cho các doanh nghiệp.

Một khu du lịch bị bỏ hoang nhiều năm do dự án cảng Kê Gà

Trước tình hình nói trên, UBND tỉnh Bình Thuận giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tạm thời tiếp nhận số tiền bồi thường của TKV, sau đó chi trả cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Tuy nhiên, theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, hiện TKV vẫn chưa chuyển tiền vào tài khoản của Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phạm Văn Nam, tỉnh vẫn giữ quan điểm và thống nhất con số bồi thường, hỗ trợ cho 9 dự án du lịch bị ảnh hưởng là 85,1 tỉ đồng dù TKV đưa ra là 65,1 tỉ đồng.

Chủ đề: Bỏ hoang,
L.Trường (Người Lao động)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.