Theo đó, dù liên tiếp chịu ảnh hưởng của thiên tai và mưa bão trong tháng 9, ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu. Tháng 9/2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 6,35 tỷ USD
Lũy kế 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2025 đạt 52,31 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, nông sản: 28,5 tỷ USD; thủy sản: 8,12 tỷ USD; lâm sản: 13,41 tỷ USD; chăn nuôi: 447,5 triệu USD, mở ra cơ hội chạm mốc 70 tỷ USD – mức kỷ lục mới trong lịch sử ngành.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thu hơn 52 tỷ USD sau 9 tháng
"Ngành nông nghiệp đang đứng trước thời cơ lớn để thiết lập cột mốc xuất khẩu mới, từ 67 đến 70 tỷ USD trong năm nay", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh tại buổi họp.
Theo báo cáo, diện tích lúa thu hoạch đạt 5,5 triệu ha, tăng 0,5%, với sản lượng ước gần 34,8 triệu tấn. Đàn lợn dù giảm nhẹ 0,6% do dịch tả lợn châu Phi, song sản lượng thịt hơi vẫn đạt hơn 4 triệu tấn, tăng 4,6%. Đàn gia cầm tăng 3,7%, cho sản lượng thịt hơi hơn 1,9 triệu tấn.
Trong lĩnh vực lâm nghiệp, cả nước trồng mới 207.000ha rừng, tăng 10,6%, sản lượng gỗ khai thác đạt gần 18 triệu m³, tăng 8,7%. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng ổn định với sản lượng 7,26 triệu tấn, riêng tôm tăng 5,8%.
Về thị trường xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết xét theo vùng lãnh thổ, châu Á tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm 43,9% tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong 9 tháng qua. Kế đó là châu Mỹ (23%) và châu Âu (14,2%). Thị phần xuất khẩu sang châu Phi và châu Đại Dương còn khiêm tốn, lần lượt đạt 3% và 1,3%.
So với cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu sang châu Âu tăng mạnh 40,6%, châu Phi tăng 91,6%, trong khi châu Á và châu Mỹ lần lượt tăng 4,1% và 11,4%.
Về thị trường cụ thể, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản là ba đối tác lớn nhất, chiếm tổng cộng gần 48% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Trong đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 9%, Trung Quốc tăng 5,9%, và Nhật Bản tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước.
Nhiều mặt hàng chủ lực tiếp tục bứt phá như: Cà phê: 6,98 tỷ USD (+61%), giá xuất bình quân 5.658 USD/tấn; Cao su: 2,32 tỷ USD (+11%), chủ yếu xuất sang Trung Quốc; Hạt điều: 3,75 tỷ USD (+18,9%); Hạt tiêu: tăng 29% về giá trị dù giảm sản lượng; Rau quả: 6,22 tỷ USD (+10%), thị trường lớn nhất là Trung Quốc; Gỗ và sản phẩm gỗ: 12,52 tỷ USD, chiếm hơn nửa thị phần tại Mỹ.
Riêng gạo, lượng xuất khẩu vẫn đạt 7 triệu tấn, song giá trị giảm 18,5% do giá bình quân hạ còn 509 USD/tấn. Cán cân thương mại toàn ngành đạt thặng dư 15,93 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ 2024.
Ở chiều ngược lại, nhập khẩu nông lâm thủy sản vào Việt Nam 9 tháng đạt trên 36,3 tỷ USD, tăng 12,5%. Nông sản chiếm 22,4 tỷ USD, sản phẩm chăn nuôi 3,3 tỷ USD, thủy sản gần 2,4 tỷ USD; gỗ 2,4 tỷ USD. Hầu hết nông sản này có mức tăng 11-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, nhập khẩu nguyên liệu đầu vào đạt gần 6 tỷ USD, tăng 5,4%.
Hiện Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ châu Á và châu Mỹ, chiếm gần 54% tổng kim ngạch. Trung Quốc, Mỹ và Argentina là ba nguồn cung lớn nhất, với thị phần lần lượt gần 10%, 9% và 6,7%. Trong đó, nhập khẩu từ Mỹ tăng mạnh nhất, hơn 32% so với cùng kỳ.
-
Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường EFTA
Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đang đứng trước cơ hội mở rộng xuất khẩu vào thị trường các quốc gia thuộc Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA - gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein). Đây là khu vực có mức sống và thu nhập cao.
-
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt kỳ vọng
Ngày 25/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, đồng thời quyết liệt thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Số liệu tại hội nghị cho thấy xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 33,84 tỷ USD, tăng 15,5% trong 6 tháng đầu năm 2025; xuất siêu gần 10 tỷ USD.
-
Những mặt hàng chủ lực xuất sang Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam
5 tháng đầu năm 2025, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 57,2 tỷ USD, với hầu hết hàng hóa chủ lực của Việt Nam, đặc biệt là các nhóm hàng có kim ngạch lớn nhất, sử dụng nhiều lao động nhất như máy vi tính, điện thoại, máy móc, dệt may, giày dép…
-
Thủ tướng: Kết nối đường sắt Việt Nam - Nga có vai trò chiến lược
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, sáng 25/3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Nga (RZD).
-
“Đại lộ” tài sản số mở cửa: Dòng tiền trăm tỷ USD sẽ chảy về đâu?
Khi hành lang pháp lý dần hé mở, cuộc đua giành quyền vận hành sàn tài sản số tại Việt Nam bắt đầu nóng lên. Nhưng phía sau cơ hội “nắn dòng” hàng trăm tỷ USD là bài toán công nghệ, quản trị, vốn… – nơi không phải doanh nghiệp nào cũng đủ sức bước qu...
-
Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng khác biệt ra sao?
Một giai đoạn phát triển mới đang mở ra, nơi quy hoạch đô thị, hạ tầng chiến lược và đổi mới sáng tạo trở thành những trụ cột then chốt nâng đỡ nền kinh tế.
-
Chi phí leo thang, doanh nghiệp xoay xở đủ cách để giữ guồng vận hành
Các doanh nghiệp thuộc nhóm sử dụng nhiều xăng dầu đang đứng trước tính huống buộc phải linh hoạt xoay xở, chấp nhận giảm lợi nhuận để duy trì guồng quay sản xuất – kinh doanh.
-
Hai kịch bản xung đột Trung Đông và những bài toán doanh nghiệp cần giải
Không chỉ chịu áp lực chi phí và đứt gãy nguồn cung, nhiều doanh nghiệp đang rơi vào trạng thái vừa làm vừa sợ khi xung đột Trung Đông chưa có điểm dừng.



