
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND thành phố về các chung cư chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn.
Trong danh sách này bao gồm 8 chung cư: Chung cư Bảy Hiền Tower (9 Phạm Phú Thứ, p11, quận Tân Bình); Chung cư Bắc Bình (đường Cầu Ván, phường 25, quận Bình Thạnh); Chung cư Viên Ngọc Phương Nam (125/20 Âu Dương Lân, phường 2, quận 8); Cao ốc Ngọc Khánh (Cao ốc Kim Hoàn Mỹ) tại 21-23 đường Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5; Chung cư Lô G Hùng Vương (đường Tản Đà nối dài, phường 11, quận 5); Chung cư City Gate Tower (đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8); Chung cư Cao Ốc Xanh (144 Nam Hòa, phường Phước Long A, quận 9).
Trong số 8 chung cư này, đang chú ý nhất là Cao Ốc Xanh bởi số phận “truân chuyên” khi dự án đình trệ kéo dài hơn 10 năm. Đến nay chỉ một block mới cơ bản hoàn thành đưa cư dân vào ở nhưng lại chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
Được biết, Cao Ốc Xanh do Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 8 (CIC8) làm chủ đầu tư bao gồm 3 block nhà cao 19 tầng với 471 căn hộ. Dự án được chào bán ra thị trường từ năm 2007, nhiều khách hàng đã đóng tiền từ 70 – 95% giá trị căn hộ.
Tuy nhiên, đến nay block A và B vẫn đang là khối nhà xám xịt, ngưng thi công, block C là nơi duy nhất có cư dân vào ở. Thế nhưng, hiện block còn một số hạng mục vẫn chưa hoàn thiện.
Một khách mua nhà tại dự án này bức xúc, tôi mua nhà tại dự án này năm 2011 lúc chưa có em bé, định cho con cuộc sống ổn định, vậy mà con tôi nay 3 tuổi, đợi suốt nhiều năm chưa có nhà. Trong khi vừa trả nợ ngân hàng vừa trả tiền thuê nhà trọ rất khổ.
CafeLand ghi nhận thực tế một số hình ảnh tại chung cư xanh này:

Chung cư Cao Ốc Xanh là một trong 8 dự án chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đưa cư dân vào ở

Dự án do CIC8 làm chủ đầu tư

Dự án gồm 3 block nhà nhưng chỉ có 1 block tương đối hoàn thiện

Hai block còn lại vẫn chỉ là khối bê tông phơi sương gió nhiều năm qua

Cư dân tại đây phải đối mặt với nhiều nỗi lo khi chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
-
Phòng cháy chữa cháy chung cư và câu chuyện “tiền kiểm“
Hàng loạt vụ cháy tại một số tòa nhà chung cư cả trong Nam và ngoài Bắc liên tiếp xảy ra thời gian gần đây cho thấy vấn đề phòng cháy chữa cháy (PCCC) đáng có nhiều tồn tại.
-
Từ vụ cháy chung cư Carina Plaza: Không để nỗi sợ hãi dần nguôi ngoai mà... quên
Khi nỗi sợ hãi của 'vụ việc Carina Plaza' dần nguôi ngoai, dần đi vào dĩ vãng, thì liệu những cam kết và hành động của các bên có liên quan có được thực thi nghiêm túc, thường xuyên và liên tục? Liệu các cư dân đô thị, chung cư sẽ có nhận thức và hành động phù hợp cho cuộc sống đô thị kiểu mới?
-
Lại cháy chung cư cao tầng ở TP.HCM
CafeLand – Vụ cháy bắt đầut từ một căn hộ tại tầng 8 của chung cư Parc Spring (quận 2, TP.HCM) khiến hàng trăm cư dân một phen tháo chạy.
-
Tin vui lớn cho hàng trăm dự án tại TP.HCM sau động thái mới của thành phố
Hàng trăm dự án ở TP.HCM đã được xử lý dứt điểm, hoàn thành các thủ tục pháp lý hoặc được tái khởi động triển khai. Kết quả xử lý các dự án tồn đọng đã góp phần khơi thông hơn 206.000 tỷ đồng vốn đầu tư và đưa gần 17.000 ha đất vào khai thác, sử dụng...
-
Becamex đề xuất 3 cực động lực cho quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm
Becamex đề xuất cho quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm với 5 trọng tâm chiến lược cốt lõi. Trong đó, tái định hình cấu trúc không gian thành 3 cực động lực phát triển mạnh mẽ.
-
TIN MỚI NHẤT về quy hoạch tổng thể TP.HCM 100 năm
Sáng 2/6/2026, Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Tài chính đã tổ chức Hội thảo “Quy hoạch tổng thể TP.HCM - tầm nhìn 100 năm”. Đây là diễn đàn khoa học quan trọng đầu tiên trong quá...
-
Bất động sản khu Nam TP.HCM đón sóng hạ tầng, Nhà Bè trở thành cực tăng trưởng mới
Quá trình phát triển của các đô thị lớn thường đi theo một quy luật quen thuộc: khi khu vực trung tâm dần đạt ngưỡng phát triển, dòng vốn, cư dân và hạ tầng sẽ tiếp tục dịch chuyển sang các khu vực kế cận. Tại TP.HCM, xu hướng này đang dần thể hiện r...
-
TP.HCM trước bước ngoặt quy hoạch mới: Đề xuất mở rộng vùng, hình thành 3 hành lang kinh tế
HoREA kiến nghị bổ sung “vùng TP.HCM” bao gồm các địa phương liền kề, đồng thời cấu trúc lại không gian đô thị theo mô hình 3 vùng, 3 hành lang.



