Những ngôi nhà liền kề đã hoàn thành xây dựng khi chưa được phép
Ông Trần Đình Nhuận, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk xác nhận (ngày 22/12), Sở đã tham mưu UBND tỉnh xử phạt dự án chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại đường Y Ơn, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột 280 triệu đồng. Lý do xử phạt, đơn vị này đã xây dựng 26 căn nhà (mỗi căn rộng 70m2) khi chưa được UBND tỉnh giao đất. “Phải chờ UBND tỉnh ra quyết định xử phạt, mới có hướng xử lí tiếp theo”, ông Nhuận nói.
Sở Xây dựng tỉnh này cũng ra quyết định xử phạt chủ đầu tư công trình trên 17 triệu đồng.
Trong khi đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh (phụ trách lĩnh vực) vẫn chưa nắm được thôn tin những dãy nhà này xây dựng khi chưa được phép. Tuy vậy, khi nói về việc để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép như trên trách nhiệm của ai, ông Cảnh nói: “Cũng tùy dự án, về mặt phân cấp nhà nước, địa phương (thành phố, phường, xã-PV) là nơi quản lý".
Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý chủ trương để liên danh Công ty đầu tư công nghệ SEAGOL(Cty SEAGOL) với Trường Đại học Buôn Ma Thuột và Công ty Cổ phần Toàn Thắng thực hiện dự án nhà ở xã hội tại đường Y Ơn. Dự án do Cty SEAGOL làm đại diện chủ đầu tư.
Theo đó, dự án này dự kiến sẽ được giao hơn 7.000m2 đất có nguồn gốc của khu tập thể Công ty cổ phần vận tải ô tô Đắk Lắk. Về nguyên tắc, chủ đầu tư phải hoàn thành nhiều thủ tục, trong đó có việc chuyển đổi đất… mới được xây dựng nhà ở (được cấp thẩm quyền phê duyệt).
Thế nhưng, chủ đầu tư dự án này chưa được UBND tỉnh Đắk Lắk giao đất đã cho xây dựng rầm rộ. Đến khi các cơ quan chức năng đi kiểm tra, mới phát hiện 26 căn nhà ở đã hoàn thiện.
Hàng loạt nhà 2 tầng mọc lên san sát, nhưng chính quyền địa phương không phát hiện để ngăn chặn kịp thời. Thậm chí, UBND phường Tân Thành cũng không nắm được tính pháp lý của dự án. Lãnh đạo phường này xác nhận với Tiền Phong lô đất nói trên đã xây dựng 36 căn nhà.
Mục tiêu của dự án xây bán nhà ở cho những người thu nhập thấp; được khởi công từ tháng 12/2019, dự kiến hoàn thành tháng 10/2020.
Theo quan sát của Tiền Phong, bên trong dự án, nhiều công nhân đang thi công. Nhiều căn nhà màu vàng, to đẹp và khó có thể nói những căn nhà này dành cho người thu nhập thấp mua. Có căn, thậm chí đã được lắp bàn thờ.
Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
-
Kỳ lạ 36 căn nhà bỗng dưng 'mọc' lên giữa phố
36 căn nhà của một dự án xây xong từ lúc nào, nằm sừng sững sát trung tâm TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dường như chính quyền, cơ quan chức năng không hay biết.
-
Đề xuất chuyển đổi gần 170ha đất rừng để làm cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất các thủ tục để có thể sớm chuyển đổi gần 170ha đất rừng nhằm triển khai xây dựng cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột. Trong đó này, có 45,5ha rừng tự nhiên, còn lại gần 124ha là rừng trồng....
-
Dòng vốn lớn sắp đổ vào các tỉnh Tây Nguyên
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp và Đầu tư giữa Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên.
-
Thông tin về hai tuyến cao tốc mà Đắk Lắk muốn xây thêm trước năm 2030
Ngoài tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đang được đầu tư xây dựng, từ nay đến trước năm 2030, tỉnh Đắk Lắk đề xuất ưu tiên đầu tư thêm 2 tuyến cao tốc mới có tổng chiều dài khoảng 265km....