Ảnh minh họa.
Trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP diễn ra chiều 11/12 về vấn đề thương mại dịch vụ, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, từ năm 2021 đến nay, thành phố đã xây dựng và đưa vào hoạt động được một trung tâm logistics, 5 trung tâm thương mại, phát triển 30 siêu thị, 205 cửa hàng tiện ích, 110 điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP.
Ngoài ra, thành phố đã đưa vào hoạt động được 7 chợ, 5 chợ khác đã đầu tư và đang hoàn thành các thủ tục để đưa vào khai thác.
Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, việc thiếu các chợ quy mô lớn là một trong những "điểm thiếu" ở lĩnh vực thương mại dịch vụ của thành phố.
Nhìn thấy được việc này, trong thời gian vừa qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo và trong quý I vừa qua đã bổ sung chợ đầu mối Gia Lâm và Mê Linh vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư.
Với chợ đầu mối Gia Lâm, chợ này dự kiến đặt tại xã Yên Thường với quy mô 125 ha.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội thì dự án này đã có nhà đầu tư quan tâm, đó là Tập đoàn T&T.
"Tập đoàn T&T đang nghiên cứu để cùng đối tác để xin đầu tư chợ này. Nếu đầu tư được chợ này với quy mô lớn, thì chúng ta sẽ có chợ đầu mối đảm bảo cung cấp cho vấn đề lương thực thực phẩm của Thủ đô cũng như xuất khẩu", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ.
Theo tìm hiểu của người viết, với quy mô 125 ha, chợ Yên Thường sẽ là chợ đầu mối lớn nhất Thủ đô Hà Nội tính tới thời điểm hiện tại.
-
Hà Nam có khu công nghệ cao hơn 663 tỷ đồng
Khu công nghệ cao Hà Nam được thành lập với diện tích hơn 663ha. Đây là nơi thu hút công nghệ cao trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện tử - bán dẫn, công nghệ sinh học và y dược, công nghệ vật liệu mới.






-
Hà Nội chi hơn 330 tỷ đồng xây hai tuyến đường mới tại Đan Phượng và Thường Tín
Hà Nội đang tăng tốc đầu tư hạ tầng tại các huyện ngoại thành với hai tuyến đường mới sắp được triển khai tại Đan Phượng và Thường Tín, tổng vốn hơn 330 tỷ đồng. Cả hai dự án đều sử dụng nguồn ngân sách cấp huyện, kỳ vọng không chỉ giải tỏa áp lực gi...
-
Đến 2030, các dự án đầu tư công tại Hà Nội phải sử dụng vật liệu làm từ chất thải xây dựng
Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách phải sử dụng vật liệu được tái chế từ chất thải rắn xây dựng thay vì khai thác tài nguyên.
-
Hà Nội “chốt” khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 trong năm 2025
Chiều 9/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã làm việc với Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn....