Theo hãng tin PTI và 1 báo Trung Quốc ngày 29-11, đề xuất trên nằm trong "Kế hoạch 5 năm lần thứ 14" (từ năm 2021 – 2025) dự kiến triển khai vào năm tới.
Phát biểu tại hội nghị kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc, ngày 26-11, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc Yan Zhiyong thông báo Bắc Kinh sẽ khai thác thủy điện ở hạ lưu sông Yarlung Zangbo (tên tiếng Tây Tạng của sông Brahmaputra).
Dự án nhằm mục đích "duy trì nguồn nước và an ninh quốc gia", có mục tiêu dài hạn đến năm 2035 do Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) khởi xướng. "Kế hoạch 5 năm lần thứ 14" được cơ quan chính sách chủ chốt của CPC thông qua hồi tháng trước. Chi tiết về kế hoạch dự kiến được công bố vào đầu năm 2021.

Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng đập thủy điện lớn trên sông Brahmaputra ở Tây Tạng. Ảnh minh họa: PTI
Đề xuất xây dựng đập thủy điện trên sông Brahmaputra làm dấy lên mối quan ngại ở Ấn Độ và Bangladesh, các quốc gia ven sông vì nó đóng vai trò là nguồn cung cấp nước quan trọng. Tuy nhiên, Trung Quốc tìm cách hạ thấp mối quan ngại đó và tuyên bố họ sẽ lưu ý đến lợi ích của hai quốc gia này.
Chính phủ Ấn Độ nhiều lần chuyển tải quan điểm và mối quan tâm của mình tới nhà chức trách Trung Quốc, thúc giục họ đảm bảo lợi ích của các quốc gia hạ nguồn không bị tổn hại bởi bất kỳ hoạt động nào ở khu vực thượng nguồn.
Năm 2015, Trung Quốc vận hành nhà máy thủy điện Zam trị giá 1,5 tỉ USD được đánh giá là lớn nhất ở Tây Tạng.
Về con đập mới trên sông Brahmaputra, tờ Bloomberg trích dẫn 1 báo Trung Quốc cho biết những đồn đoán về việc Trung Quốc sẽ xây dựng một "siêu đập thủy điện" ở huyện Medog – nơi có hẻm núi Yarlung Zangbo - đã lan truyền nhiều năm qua. Con đập này thậm chí còn lớn hơn đập Tam Hiệp. Mặc dù vậy, các nhà phân tích tỏ ra nghi ngờ tính khả thi bởi chi phí vận chuyển vật liệu và nhân công tới khu vực này.
Theo báo cáo, việc khai thác tài nguyên thủy điện trên sông Brahmaputra có thể cung cấp 300 tỉ kWh điện không carbon mỗi năm cho Trung Quốc, chiếm khoảng 4% tổng nhu cầu của cả nước hồi năm ngoái.
-
Nhà đầu tư bất động sản Trung Quốc rời khỏi các thị trường truyền thống
CafeLand - Các nhà đầu tư bất động sản từ Trung Quốc đại lục đang tăng cường vốn vào thị trường Bồ Đào Nha và Singapore như những điểm đến thay thế, đồng thời chuyển nhiều tiền hơn ra khỏi các thị trường truyền thống như Mỹ, Úc và Anh do quan ngại trước quan hệ thương mại rạn nứt.
-
Doanh số nhà tháng 11 Trung Quốc bất ngờ không được công bố
Hai trong số các cơ quan dữ liệu bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc đã không công bố số liệu bán nhà hàng tháng mà không đưa ra lý do.
-
Trung Quốc tính tăng hoàn thuế vay mua nhà, giảm phí giao dịch để cứu thị trường bất động sản
Trung Quốc đang cân nhắc triển khai các biện pháp mới nhằm vực dậy thị trường bất động sản đang gặp khó, giữa lo ngại rằng sự suy yếu kéo dài của ngành có thể đe dọa làm mất ổn định hệ thống tài chính....
-
Hơn 1 tỷ USD vay bất động sản Trung Quốc nguy cơ vỡ nợ: HSBC, UOB và loạt ngân hàng châu Á mắc kẹt
Hệ thống ngân hàng châu Á lại đứng trước một phép thử mới khi hơn 1 tỷ USD các khoản vay có tài sản bảo đảm bằng bất động sản Trung Quốc đang có nguy cơ vỡ nợ, trừ khi đạt được thỏa thuận gia hạn hoặc tái cấp vốn kịp thời....
-
Giá nhà tại Trung Quốc tiếp tục giảm sâu
Tình trạng giảm giá nhà ở tại Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn trong tháng 10, kết thúc mùa cao điểm bán hàng truyền thống với kết quả yếu.
-
Giá nhà Trung Quốc lao dốc không phanh
Giá nhà tại Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh trong tháng 9, cho thấy thị trường bất động sản vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng và tiếp tục kéo giảm tăng trưởng kinh tế.

.png)

