Đại biểu Quốc hội đề xuất các trụ sở công sau sáp nhập có thể sử dụng làm nhà đỗ xe thông minh, trạm sạc xe điện và thư viện mini phục vụ
cộng đồng.
Đây là đề xuất của đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) tại phiên thảo luận ngày 18/6 trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 9.
Đồng thuận với chủ trương tận dụng trụ sở công dôi dư cho các mục tiêu y tế, giáo dục, văn hóa... đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất thêm một hướng đi đột phá, mang tính ứng dụng cao trong đời sống đô thị hiện đại: dùng các trụ sở này để xây dựng nhà đỗ xe công cộng thông minh.
Ông Cảnh lý giải, tình trạng thiếu đất giao thông, đỗ xe tràn lan, lộn xộn ở các thành phố là một thực trạng đáng lo ngại. Trong khi đó, nhiều đô thị lớn trên thế giới đã quy hoạch các bãi đỗ xe thông minh nhỏ gọn, bố trí cách nơi làm việc, sinh sống của người dân chỉ vài trăm mét, rất thuận tiện và văn minh.
“Tôi cho rằng đây là thời điểm phù hợp để dành quỹ trụ sở dôi dư cho các tổ hợp nhà đỗ xe thông minh, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị”, ông Cảnh nêu quan điểm.
Không chỉ dừng lại ở nhà để xe, đại biểu còn đề xuất tích hợp thêm trạm sạc điện nhằm thúc đẩy xu hướng sử dụng xe điện và thư viện mini có không gian đọc sách, kèm khu vực giải khát, giúp người dân có thời gian thư giãn trong lúc sạc xe.
Mô hình này có thể được triển khai tại các trung tâm xã mới sau sáp nhập, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn.
Nếu được xã hội hóa, các mô hình này sẽ nhận được ưu tiên hơn trong chính sách thuê đất so với các loại hình dịch vụ khác, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nhấn mạnh.
-
Sắp xếp đơn vị hành chính: Hướng xử lý trụ sở công dôi dư
Trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, việc sắp xếp trụ sở công dôi dư cũng là vấn đề cấp bách về quản lý và sử dụng hiệu quả.
-
Bắc Ninh tăng tốc, hoàn tất sắp xếp trụ sở cấp xã trước ngày 10/6
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Văn bản số 2421/UBND-KTTH, chỉ đạo cụ thể việc bố trí, xử lý tài sản, cơ sở vật chất và ngân sách liên quan đến các trụ sở hành chính cấp xã sau sáp nhập.
-
Thủ tướng chỉ đạo có thể bố trí làm việc tại nhiều trụ sở trong giai đoạn đầu sắp xếp
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 80/CĐ-TTg ngày 1/6, yêu cầu các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện phương án xử lý tài sản sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.







-
Thủ tướng yêu cầu cử cán bộ về cơ sở tháo gỡ vướng mắc về đất đai, cấp sổ đỏ
Thủ tướng yêu cầu các Bộ khẩn trương phối hợp cử cán bộ xuống cơ sở nắm tình hình, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến địa chính, giải phóng mặt bằng, xác định chủ quyền đất...
-
TP Huế có 138 cơ sở nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp cấp xã
TP Huế tái bố trí cho chính quyền cấp xã (mới) 153 cơ sở nhà đất, còn lại 138 cơ sở thuộc diện dôi dư.
-
Phường rộng nhất Hà Nội sau sáp nhập có tới 4 cầu vượt sông, dân số ngang ngửa với quốc đảo phát triển bậc nhất châu Á
Từ ngày 1/7, Hà Nội chính thức vận hành bộ máy mới với 126 đơn vị hành chính cấp xã, phường sau sáp nhập. Trong số đó, phường Hồng Hà nổi bật không chỉ vì diện tích lớn nhất Thủ đô, mà còn bởi vị trí chiến lược, lịch sử lâu đời và mật độ dân cư “ngan...