Một góc Bắc Ninh.
Mục tiêu là đảm bảo bộ máy chính quyền mới hoạt động trơn tru, không để gián đoạn phục vụ người dân, doanh nghiệp và giữ vững hiệu lực quản lý từ cơ sở.
Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, Bắc Ninh sẽ tinh gọn mạnh mẽ từ 121 đơn vị xuống còn 41 (gồm 20 phường, 21 xã). Đây là đợt sắp xếp quy mô lớn chưa từng có tại địa phương, đặt ra yêu cầu cấp bách về tổ chức lại trụ sở làm việc, tài sản và phương án tài chính phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Sở Tài chính được giao chủ trì hướng dẫn cụ thể về phương án sử dụng tài sản, ngân sách và xử lý trụ sở.
Sở Xây dựng cũng được yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin quy hoạch không gian đô thị, giúp các xã, phường mới định hướng phát triển phù hợp cho nhiệm kỳ 2025–2030.
Không chỉ chạy đua tiến độ, Bắc Ninh cũng siết chặt kỷ cương. Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh, sẽ xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm chậm trễ, gây ảnh hưởng đến tiến độ toàn tỉnh. Trách nhiệm người đứng đầu được đặt lên hàng đầu. Quá trình sắp xếp trụ sở sẽ được thanh tra, kiểm tra xuyên suốt, từ khâu chuẩn bị đến khi vận hành để đảm bảo minh bạch, tránh thất thoát tài sản công.
Không chỉ tinh gọn bộ máy cấp xã, Bắc Ninh còn đang chuẩn bị cho bước ngoặt lớn là sáp nhập với tỉnh Bắc Giang để hình thành tỉnh Bắc Ninh (mới), trung tâm hành chính đặt tại TP. Bắc Giang. Sau sáp nhập, toàn tỉnh sẽ có 99 xã, phường, phục vụ hơn 3,6 triệu dân.
Đây là thời điểm "vàng" để Bắc Ninh thể hiện năng lực tổ chức, sự quyết liệt trong điều hành và tầm nhìn chiến lược trong quá trình tái cấu trúc hành chính quy mô lớn. Từ nay đến 15/6, mọi công đoạn cần được hoàn tất để bảo đảm chuyển đổi suôn sẻ, không có khoảng trống, đặc biệt trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
-
Bắc Ninh gọi tên loạt “ông lớn” bất động sản cho 6 đại dự án đô thị vốn gần 100.000 tỷ đồng
Bức tranh phát triển đô thị Bắc Ninh tiếp tục sôi động khi hàng loạt nhà đầu tư tầm cỡ như Vingroup, T&T, Sunshine, Taseco… lần lượt được xướng tên trúng thầu các dự án khu đô thị quy mô lớn với tổng vốn đầu tư cho các dự án lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng.
-
Bắc Ninh - Bắc Giang sắp có khu thiết chế công đoàn giá thuê chỉ từ 1 triệu đồng/tháng
Hơn 1.100 căn hộ dành cho công nhân và người lao động tại thủ phủ công nghiệp phía Bắc sắp được khởi công, với mức giá thuê siêu “mềm” chỉ từ 1–3 triệu đồng/tháng. Đây là một phần trong kế hoạch lớn nhằm giải quyết nhu cầu an cư bức thiết của người lao động.
-
Bắc Ninh "gỡ nút thắt" cho loạt dự án lớn, quyết tâm hoàn thành trước 30/6
Nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn, UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây đã tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến 7 dự án lớn đang vướng mặt bằng, thủ tục pháp lý và quy hoạch.

-
Đâu sẽ là “vùng trũng” hút dòng tiền sau sáp nhập?
Sau khi thực hiện sáp nhập hành chính quy mô lớn, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hứa hẹn hình thành những cực tăng trưởng mới và làm thay đổi bản đồ bất động sản....
-
Rà soát điều chỉnh Quy hoạch TP.HCM (mới) sau sáp nhập
TP.HCM giao các sở, ngành rà soát, điều chỉnh quy hoạch TP.HCM (mới) sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, hình thành đô thị mới 6.722 km2, hơn 14 triệu dân.
-
Siêu đô thị 14 triệu dân hình thành, thị trường bất động sản phía Nam chuẩn bị “thay máu”
Từ ngày 1/7, bản đồ hành chính phía Nam chính thức ghi dấu một sự kiện mang tính lịch sử: TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu hợp nhất, hình thành một “siêu đô thị” mới với vai trò trung tâm điều phối kinh tế toàn vùng. Đây không chỉ là thay đổi ...