
Theo quyết định, Tổ công tác có nhiệm vụ hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện thể chế hành chính trong bối cảnh sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính.
Việc thành lập Tổ công tác nhằm đảm bảo quá trình chuyển tiếp sau sáp nhập diễn ra ổn định, thông suốt, góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
“Gỡ nút thắt” sau đợt sáp nhập lớn nhất từ trước đến nay
Quyết định được ban hành trong bối cảnh cả nước đã hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội.
Theo đó, sau sắp xếp, cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Việc sáp nhập được triển khai từ năm 2025, với mục tiêu tinh gọn bộ máy, giảm chi phí hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý.
Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra yêu cầu điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện thể chế phù hợp với quy mô, đặc điểm mới của các địa phương, khi diện tích, dân số và địa giới hành chính có nhiều thay đổi.
Tổ công tác sẽ tập trung vào những vấn đề gì?
Trong bối cảnh đó, Tổ công tác được kỳ vọng sẽ góp phần xử lý các vấn đề phát sinh sau sáp nhập, trong đó có:
. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch địa phương
. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế hành chính phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
. Xử lý các vấn đề về tài chính, ngân sách địa phương sau hợp nhất
. Đảm bảo sự vận hành ổn định của bộ máy chính quyền tại các đơn vị hành chính mới
Đồng thời, Tổ công tác cũng tham gia giám sát, đôn đốc việc triển khai tại các địa phương, bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra.
Vì sao Bộ trưởng Tài chính làm Tổ trưởng?
Việc giao Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm Tổ trưởng được đánh giá là phù hợp, trong bối cảnh lĩnh vực tài chính – ngân sách là một trong những nội dung chịu tác động trực tiếp sau sáp nhập.
Các vấn đề như hợp nhất ngân sách, phân bổ nguồn lực, cân đối thu – chi của các địa phương mới đòi hỏi sự điều phối thống nhất và hiệu quả từ cơ quan quản lý tài chính trung ương.
Theo thông tin từ các cuộc họp báo Chính phủ gần đây, hiện chưa có chủ trương tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trong giai đoạn hiện tại. Trọng tâm được xác định là ổn định tổ chức, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy sau sắp xếp.
Việc thành lập Tổ công tác được xem là một bước cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn “hậu sáp nhập”, đồng thời góp phần triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
-
Xin điều chỉnh quy hoạch nhỏ tại TP.HCM sẽ làm trực tiếp ở phường, xã
Từ ngày 16/01/2026, người dân và doanh nghiệp tại TP.HCM khi có nhu cầu điều chỉnh nhỏ trong quy hoạch như tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi ranh giới lô đất hay chỉ tiêu xây dựng sẽ không còn phải chờ cấp trên như trước.
-
TP.HCM lập bản đồ hành chính 168 cấp xã SAU SÁP NHẬP
UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chấp thuận chủ trương thực hiện dự án “Thành lập bản đồ hành chính cấp xã, cấp tỉnh trên địa bàn TP.HCM” Đây là bước đi quan trọng để hoàn thiện hệ thống quản lý hành chính sau khi siêu đô thị chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025 với việc sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
-
Cập nhật tiến độ điều chỉnh quy hoạch TP.HCM sau sáp nhập
Lãnh đạo Sở Tài chính TP.HCM cho biết thành phố đang đồng thời triển khai quy hoạch tỉnh và đô thị, phối hợp chặt chẽ các sở ngành thực hiện, đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2026.
-
Bộ Nội Vụ lên tiếng về tin đồn sáp nhập 34 tỉnh, thành còn 16 tỉnh, thành
Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định, hiện nay Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội không có chủ trương về việc tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã.
-
Bộ Nội vụ bác bỏ tin đồn lan truyền sắp xếp 34 tỉnh, thành xuống còn 16 tỉnh, thành
Chiều 21-11, ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng về thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính.
-
BỘ NỘI VỤ nói gì về thông tin sáp nhập còn 16 tỉnh thành?
Trong thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ thông tin rằng sẽ tiếp tục thực hiện việc sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, đại diện Bộ Nội vụ đã chính thức lên tiếng bác bỏ tin này....
-
Trình Quốc hội đề xuất 6 vùng kinh tế - xã hội sau sáp nhập tỉnh
Sáng 7/11, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế và Tài chính về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030.
-
TP.HCM không tiếp tục sáp nhập phường, xã ở thời điểm hiện tại và vài năm tới
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định ở thời điểm hiện tại và vài năm tới sẽ không sáp nhập các phường, xã.
.jpg)


