Dự kiến trong tháng 11 và 12 tới đây, TP.HCM sẽ tổ chức bán đấu giá 3.790 căn hộ tại khu tái định cư Bình Khánh (khu đô thị Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức). Số căn hộ này từng được thành phố tổ chức đấu giá nhiều năm qua nhưng vẫn chưa có người mua.

Khu tái định cư Bình Khánh

Tại phiên thảo luận ở kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM diễn ra sáng 19.10, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi cho biết, dự kiến trong tháng 11 và 12 tới sẽ tổ chức bán đấu giá 3.790 căn hộ và 8 lô đất ở Khu đô thị Thủ Thiêm để thực hiện kết luận, chỉ đạo của Trung ương, cũng như thu khoản tạm ứng.

Được biết, số lượng 3.790 căn chung cư sắp đấu giá thuộc khu tái định cư 38,4 ha, phường Bình Khánh, quận 2 cũ, nay thuộc Thành phố Thủ Đức.

Đây là số căn hộ nằm trong chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm đã hoàn thành từ năm 2015 nhưng đã để hoang gần nửa thập niên qua.

Các căn hộ này có vị trí đắc địa khi nằm bên đại lộ Mai Chí Thọ, tuyến đường đã hoàn chỉnh và có giá đất đắt đỏ và đẹp nhất Thủ Thiêm hiện nay.

Những năm qua, TP.HCM đã nhiều lần tổ chức đấu giá tìm chủ nhân mới cho số lượng căn hộ trên nhưng vẫn không có người mua.

Gần đây nhất, thành phố có kế hoạch đấu giá vào tháng 6.2021. Mức giá được đề xuất cho đợt đấu giá này là 9.900 tỉ đồng, cao hơn mức khởi điểm lần đầu 900 tỉ đồng.

Trước đó, phiên đấu giá đợt 1 vào tháng 2/2018 đã thất bại vì không có ai mua. Đến năm 2019, 3.790 căn hộ tái định cư này tiếp tục được mang đấu giá lần thứ 2, nhưng cũng không thành.

Với mức giá đề xuất cho đợt đấu giá gần nhất là 9.900 tỉ đồng, tính bình quân mỗi căn hộ khoảng 2,6 tỉ đồng. Trong khi đó, khảo sát sơ bộ một số dự án chung cư hoàn thiện có vị trí gần với khu tái định cư này cho thấy giá chào bán trên các trang rao vặt cũng giao động từ 63-75 triệu đồng/m2, tùy theo diện tích.

Nguyễn Văn
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.