Theo Thanh Niên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh vừa ký công văn gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Sài Gòn, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn nhằm truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND thành phố về khu đất số 135, đường Lê Lợi, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax).
Dự án Thương xá Tax nằm trên đường Lê Lợi, TP.HCM. Ảnh: VnExpress
Văn bản nêu rõ, xét báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại công văn số 6186 ngày 22/9 về dự án Thương xá Tax, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Tổng công ty Satra làm việc với Sở Tài chính, Sở Xây dựng để rà soát các điều kiện tiếp tục sử dụng khu đất để thực hiện dự án, việc chấp thuận đầu tư dự án tại khu đất theo luật Quản lý tài sản công liên quan đến tài sản công tại doanh nghiệp, luật Đầu tư...
Trường hợp không đáp ứng điều kiện quy định, Satra có văn bản trả lại đất theo quy định tại khoản 2 điều 82 Luật Đất đai năm 2024.
Trường hợp Satra trả lại đất, giao chủ tịch UBND phường Sài Gòn chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực địa khu đất; lập hồ sơ thu hồi khu đất theo thẩm quyền và bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý.
Trước đó, Satra đã có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất UBND thành phố kiến nghị Chính phủ cho doanh nghiệp đầu tư trên phần diện tích đất công và chấp thuận cho Satra thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai 2024.
Doanh nghiệp cho biết đã chi hơn 487 tỷ đồng trong giai đoạn chuẩn bị dự án, trong đó hơn 300 tỷ đồng là bồi thường, hỗ trợ tái định cư, và vẫn phải nộp hơn 640 tỷ đồng tiền thuê đất kể từ khi phá dỡ Thương xá Tax năm 2016.
Satra cho rằng nếu không được tiếp tục dự án, doanh thu và lợi nhuận sẽ chịu ảnh hưởng lớn, đồng thời khó thu hồi, quyết toán các khoản chi đã thực hiện, gồm 199 tỷ đồng bồi thường cho các hộ dân và 102 tỷ đồng hỗ trợ thêm 40% giá trị nhà, đất theo chủ trương của thành phố.
Thương xá Tax được khởi công xây dựng vào năm 1922, khánh thành vào ngày 26/1/1924, có công năng là trung tâm thương mại. Tòa nhà ban đầu chỉ có 3 tầng với 2 lối vào ở đường Nguyễn Huệ và góc Nguyễn Huệ - Lê Lợi.
-
Cận cảnh thương xá Tax hơn 130 tuổi trước giờ đập bỏ
CafeLand – Sau hơn 130 năm tồn tại, tòa nhà thương xá Tax tọa lạc trên khu đất “vàng” giao lộ Lê Lợi - phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) sẽ bị đập bỏ để nhường đất xây dựng tòa tháp trung tâm thương mại cao 40 tầng.
-
Ngày 12/10: Thương xá Tax hơn 130 tuổi bị xóa bỏ để xây cao ốc 40 tầng
CafeLand – Ngày mai, tòa nhà thương xá Tax tọa lạc trên khu đất giao lộ Lê Lợi - phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) sẽ bị đập bỏ để nhường đất xây dựng tòa tháp trung tâm thương mại cao 40 tầng.
-
TPHCM: Yêu cầu chỉnh thiết kế công trình Thương xá Tax
Chính quyền TPHCM đã yêu cầu Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế để điều chỉnh phương án thiết kế công trình Thương xá Tax theo hướng nghiên cứu bố trí phòng hội nghị có sức chứa trên 1.000 người, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng các sự kiện lớn.








-
Cắt giảm nhiều thủ tục khi thực hiện dự án nhà ở xã hội tại TPHCM
Ngày 7-10, Đoàn giám sát Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh dẫn đầu đã có buổi giám sát tại 5 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn TPHCM và làm việc với thành phố về vấn đề này....
-
TP.HCM dự kiến hạn chế xe xăng dầu từ năm 2026
Theo đề xuất, vùng phát thải thấp sẽ được hình thành ở khu vực trung tâm TP.HCM, giới hạn bởi 15 cây cầu và 20 tuyến đường chính, cùng với khu vực tuyến đường Rừng Sác (Cần Giờ).
-
Thu ngân sách TP.HCM vượt 570.000 tỷ đồng, thu nhà đất tăng gấp 3,6 lần
Theo Chi cục Thống kê TP.HCM, 9 tháng năm 2025, thu thuế thu nhập cá nhân tăng hơn 20%, thu nhà đất tăng gấp 3,6 lần nhờ sự sôi động của thị trường bất động sản.