
Ninh Vân Bay (NVT) là doanh nghiệp chuyên về đầu tư, xây dựng, kinh doanh các khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại Việt Nam.
Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2022 của NVT là -710 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022. Cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Nghị quyết số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
Ninh Vân Bay tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phong được thành lập năm 2006. Cổ phiếu NVT của Ninh Vân Bay được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TPHCM vào tháng 5/2010.
Ninh Vân Bay là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng với hai dự án đáng chú ý là Six Senses Ninh Vân Bay (Nha Trang, Khánh Hòa) và Emralda Ninh Bình Resort &Spa (huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Trong đó, Six Senses Ninh Vân Bay có những phòng giá lên tới trăm triệu đồng mỗi đêm, là một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất tại Việt Nam.
Vào giữa năm ngoái, Ninh Vân Bay tiếp tục nắm 99,51% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Dã Hương, qua đó sở hữu thêm hai khu nghỉ dưỡng gồm Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa ở Đà Lạt và khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Mũi Né, Phan Thiết.
Dù vậy, nhìn lại hành trình suốt hơn 10 năm, doanh nghiệp này hiếm khi báo lãi trên 50 tỷ đồng khi mỗi mùa báo cáo tài chính đều báo lỗ nặng. Đến quý 1/2022, doanh nghiệp bất ngờ báo lãi nhưng chỉ vỏn vẹn 1 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế đến 30/6/2022 đã vượt 710 tỷ đồng.
Kinh doanh bết bát nhưng cổ phiếu NVT vẫn gây chú ý trên sàn chứng khoán với những lần tăng sốc rồi giảm sâu. Cổ phiếu vẽ mô hình cây thông trên đồ thị giá.
Đà tăng của NVT bắt đầu từ việc Hội đồng Quản trị Tasco (HUT) thông qua chủ trương thành lập công ty con - Công ty TNHH Tasco Land, do Tasco sở hữu 100% vốn điều lệ. Trong đó, Tasco Land sẽ tập trung phát triển mảng bất động sản cao cấp. Đồng thời, Tasco sẽ đầu tư vào Bất động sản Ninh Vân Bay thông qua Tasco Land để tạo nền tảng thương hiệu, vận hành và triết lý phát triển sản phẩm bất động sản cao cấp. Sau thông tin này, không chỉ NVT mà HUT cũng đều "tăng phi mã".
Công ty này còn được chú ý thời gian gần đây với việc bổ nhiệm hoa hậu Ngọc Hân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty từ ngày 16/3/2022. Tuy nhiên sau giai đoạn tăng nóng từ vùng giá 14.000 đồng/cổ phiếu lên mức đỉnh 32.500 đồng, NVT đã quay đầu trượt dốc. Mã này đóng cửa phiên 31/8 ở mức giá 15.850 đồng.
-
Diến biến mới tại Ninh Vân Bay sau khi NVT Holdings gom 88% cổ phần
Công ty cổ phần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (NVT) vừa có báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu.
-
Coteccons gọi vốn trái phiếu để cơ cấu công nợ
Coteccons (mã chứng khoán: CTD) vừa huy động thành công 1.400 tỷ đồng trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động và sắp xếp lại các khoản công nợ, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn phải mạnh tay trích lập dự phòng cho nhiều khoản phải thu khó đòi, đáng...
-
Nhà Khang Điền chi hơn 2.500 tỷ đồng thâu tóm một công ty bất động sản
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) vừa thông qua kế hoạch mở rộng danh mục đầu tư khi chi hơn 2.500 tỷ đồng để thâu tóm gần như toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản An Lập....
-
Ngân hàng, bất động sản trở thành động lực chính của thị trường chứng khoán
Bức tranh lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trong quý 4/2025 ghi nhận cú tăng tốc mạnh mẽ, trong đó ngân hàng và bất động sản tiếp tục đóng vai trò “đầu tàu”, tạo lực kéo chính cho toàn thị trường chứng khoán....
-
Hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bamboo Capital xin hoãn loạt báo cáo
Hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bamboo Capital là CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) và CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (mã chứng khoán: TCD) tiếp tục xin tạm hoãn công bố nhiều báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán quan trọng, với cù...
-
6 'gia tộc' đang nắm giữ hơn 3,1 triệu tỷ đồng, 'chi phối' gần 1/3 thị trường chứng khoán Việt Nam
Riêng họ Vingroup, chỉ riêng cổ phiếu VIC vốn hóa đã hơn 1 triệu tỷ đồng, tương đương với 10% toàn thị trường. Tính chung cả họ, hệ sinh thái Vingroup có vốn hóa hơn 1,6 triệu tỷ đồng.

.png)

