Đóng góp chính vào doanh thu là doanh thu bất động sản, từ hơn 2 tỷ quý 2/2024 lên 97 tỷ đồng vào quý 2 năm nay.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 242,5 tỷ đồng, tăng gần 3,7 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 16,6 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tính đến hết quý 2/2025, Quốc Cường Gia Lai còn nợ Sunny Island 2.782,8 tỷ đồng, giảm 100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.
Như vậy, có thể Quốc Cường Gia Lai đã bắt đầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ với Công ty CP đầu tư Sunny Island.
2.882,8 tỷ đồng là khoản Sunny Island đã đặt cọc từ năm 2017 để nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển (xã Nhà Bè, TP.HCM). Tuy nhiên, thương vụ mua bán không thành công.
Dự án Phước Kiển có diện tích hơn 90 ha. Đây là một trong những dự án trọng điểm, quy mô lớn nhất của doanh nghiệp phố núi trong hơn chục năm qua.
Trong khi đó, ở mục tài sản dở dang dài hạn, chi phí rót vào dự án Phước Kiển tiếp tục từ mức 5.360 tỷ đồng lên 5.426 tỷ đồng, tức tăng 66 tỷ đồng sau 6 tháng.
Báo cáo cũng cho thấy mục phải trả bên liên quan lại bất ngờ tăng vọt từ 179,9 tỷ đồng lên 421,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 242 tỷ đồng.
Theo thuyết minh, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai ghi nhận khoản vay 130,5 tỷ đồng từ ông Lầu Đức Duy, được phát sinh trong quý này.
Đồng thời Quốc Cường Gia cũng tăng quy mô vay từ bà Lại Thị Hoàng Yến từ 6,5 tỷ đồng cuối quý 1 lên 106,9 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2025.
Một số cá nhân và tổ chức khác cũng mở rộng hạn mức cho vay đối với công ty như ông Lại Thế Hà cho vay 42,5 tỷ đồng, trong khi Công ty Cổ phần LYN Property cũng tăng khoản cho vay lên 44,1 tỷ đồng.
Trong khi đó, khoản vay từ ông Nguyễn Quốc Cường và bà Nguyễn Ngọc Huyền My vẫn giữ nguyên, lần lượt ở mức 30 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt 9.485 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền còn 55 tỷ đồng.
-
Nổi tiếng với danh xưng thiếu gia nhà QCGL cùng thú chơi siêu xe, không ít người tò mò liệu ông Cường khi điều hành công ty riêng sẽ ra sao?
-
Quốc Cường Gia Lai sắp đổi tên
Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG), một trong những nội dung đáng chú là việc thay đổi tên gọi của Quốc Cường Gia Lai.
-
Vì sao tất cả kiểm toán viên ký báo cáo tài chính 2023 của Quốc Cường Gia Lai bị đình chỉ?
Do thực hiện không đầy đủ thủ tục và chưa thu thập đủ thông tin trước khi đưa ra ý kiến, các kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán tài chính năm 2023 cho Quốc Cường Gia Lai sẽ bị đình chỉ.








-
Hòa Phát, Hoa Sen đẩy mạnh “săn đất”, tín hiệu mới từ những ông lớn ngành thép
Bên cạnh lĩnh vực thép - ngành kinh doanh cốt lõi, Tập đoàn Hòa Phát và Tập đoàn Hoa Sen đang cho thấy những bước đi mạnh mẽ trong chiến lược mở rộng sang bất động sản, với loạt thương vụ gom đất quy mô lớn và kế hoạch phát triển dự án dài hạn....
-
Doanh nghiệp chi 3.000 tỷ xây nhà máy sản xuất loại thép cho ngành xe điện, lãi quý 2 rớt mạnh
Nam Kim vừa điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho dự án nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ lên 6.200 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn đầu tư dây chuyền, công nghệ, sản xuất thép điện từ silic ứng dụng trong động cơ điện, ô tô, máy biến áp....
-
Một số doanh nghiệp bất động sản xuất hiện trong danh sách nợ xấu nghìn tỷ của thép SMC
Tính đến cuối quý 2/2025, Báo cáo tài chính thể hiện SMC đã trích lập dự phòng hơn 373 tỷ đồng cho 1.045 tỷ đồng nợ xấu.