Khu đô thị Văn Phú thuộc địa bàn phường Phú La (Hà Đông) đã hình thành với hàng trăm căn hộ và hàng nghìn người dân sinh sống. Theo cam kết, chủ đầu tư phải hoàn thiện hạ tầng, trong đó có diện tích dành cho sân thể dục thể thao (TDTT) để bàn giao cho chính quyền và nhân dân địa phương. Tuy nhiên, sau gần 10 năm chờ đợi, chủ dự án vẫn "lờ" những cam kết trước đó, khiến người dân bất bình…

Khu vực dự kiến làm sân thể thao (X2) vẫn ngổn ngang đất phế thải.

Năm 2005, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành Quyết định 1385/UBND-XD phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới (ĐTM) Văn Phú do Công ty Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Ninh - Chi nhánh Hà Nội làm chủ đầu tư. Theo đó, dự án phải dành quỹ đất cho các công trình công cộng của địa phương, trong đó có hai sân TDTT ở hai thôn Văn La, Văn Phú (nay là tổ dân phố 1, 2, 5, 6) tại các lô đất ký hiệu X2 và X7. Ngoài ra, chủ đầu tư phải hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để khớp nối với khu đô thị như hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh… Nhiều năm trôi qua, những nghĩa vụ với cộng đồng vẫn không được chủ đầu tư hoàn thiện để bàn giao cho địa phương.

Nóng lòng vì không có mặt bằng cho người dân hoạt động thể thao, UBND phường Phú La đành yêu cầu chủ đầu tư bàn giao mặt bằng để địa phương xây dựng sân bóng, nhưng đến nay chủ đầu tư cũng mới chỉ bàn giao được sân X7. Tuy nhiên, so với quy hoạch chi tiết xây dựng được các cơ quan chức năng phê duyệt năm 2006, sân X7 rộng khoảng 5.000m2 thì khi bàn giao cho phường Phú La vào đầu tháng 11-2012, lô đất này thiếu hơn 400m2. Còn lô đất X2 vào thời điểm đó vẫn ngổn ngang các đống đất phế thải nên UBND phường không thể nhận mặt bằng. Trong khi đó, diện tích được bố trí làm phòng khám đa khoa liền kề sân X2 lại được chủ đầu tư xây dựng thành sân bóng? Nghịch lý này khiến người dân phường Phú La cảm thấy rất bức xúc vì không phải chủ đầu tư không có vốn, mà do họ chỉ chú ý đến lợi ích của mình mà quên trách nhiệm với chính quyền và nhân dân địa phương…

Sáng ngày 10-4-2013, có mặt tại sân X2, phóng viên Báo Hànộimới vẫn thấy những đống đất phế thải ngổn ngang, có nhiều vũng nước và một góc sân mới được san ủi sơ sài. Một người dân thôn Văn La cho biết: Trong tất cả những cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri, người dân đều kiến nghị phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng sân TDTT cho địa phương. Chính quyền địa phương đã nhiều lần đề nghị, song chủ đầu tư vẫn triển khai đối phó, cầm chừng…

Thực tế này một lần nữa cho thấy còn nhiều lỗ hổng trong quản lý của các cơ quan chức năng cũng như thiếu sự ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư với trách nhiệm xã hội vì không có chế tài thỏa đáng. Đề nghị UBND quận Hà Đông có giải pháp buộc Công ty Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Ninh - Chi nhánh Hà Nội sớm bàn giao mặt bằng để đáp ứng nhu cầu thực sự của người dân sở tại theo cam kết trước đó.
Minh Thúy (Hà Nội mới)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.