
Nằm ở vị tría đắc địa thuộc khu trung tâm TP.HCM, bên cạnh những toà nhà cao tầng khang trang hiện đại là cụm chung cư Vĩnh Hội đã có tuổi đời hơn 50 năm.

Chung cư Vĩnh Hội đang là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân, và hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngay bên dưới chung cư là một khu chợ vây kín lối ra vào. Chung cư này nằm trong danh sách phải di dời khẩn cấp của thành phố.

Những mảng tường bong tróc, thậm chí rơi xuống cả hành lang chung cư.

Nhiều vị trí đã nứt toác

Cảnh tượng hư hỏng xuống cấp xuất hiện ở mọi vị trí của chung cư

Chung cư cũ, hành lang chật hẹp nhưng nhiều hộ dân còn bày bàn ghế, lấn chiếm dọc hành lang.

Ông Vũ, một cư dân cho biết, chung cư xuống cấp, nhiều vị trí bong tróc, rung lắc nên cư dân rất sợ hãi. Người dân mong chính quyền thành phố sớm có phương án di dời, xây dựng mới.

Tuy nhiên, người dân mong muốn sau khi di dời thành phố có phương án bồi thường, tái định cư hợp lý. Chẳng hạn hoán đổi lại nhà mới có diện tích tương đương sau khi xây mới hoặc tái định cư trong khu vực trung tâm thành phố chứ không phải ở các quận, huyện xa như Bình Chánh…

Một góc của chung cư Vĩnh Hội.

Nhiều mảng tường bong tróc lộ rõ phần khung thép bên trong

Rác thải chất đống nằm trước lối lên chung cư

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, hiện nay trên địa bàn có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975, trong đó có 15 chung cư cấp D xuống cấp, hư hỏng nặng, nguy hiểm cần di dời khẩn cấp.

Trong năm 2018, TP.HCM đã di dời 188 hộ dân tại ba chung cư cấp D và một chung cư cấp C, hoàn thành tháo dỡ hai chung cư. Trong năm 2019 thành phố phấn đấu di dời các hộ dân của tám chung cư, tháo dỡ sáu chung cư, khởi công xây dựng mới thay thế bốn chung cư cấp D đồng thời đẩy nhanh tiến độ công tác lựa chọn chủ đầu tư đối với 13 chung cư cấp D.

Nhu cầu cải tạo và xây mởi chung cư cũ tại TP.HCM là rất lớn. Đây cũng là một trong những vấn đề được thành phố quan tâm và thúc đẩy suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, kết quả thu lại không như kỳ vọng.

Vướng mắc lớn nhất hiện nay là các nhà đầu tư không mặn mà với các dự án cải tạo, xây mới chung cư cũ vì một loạt khó khăn. Trong đó việc giải phóng mặt bằng, tìm tiếng nói chung với cư dân về phương án tái định cư, bồi thường vô cùng khó khăn và mất rất nhiều thời gian.
-
Bao nhiêu hộ dân đồng ý thì mới được tháo dỡ chung cư?
CafeLand – Chung cư cũ, chung cư hư hỏng nặng muốn tháo dỡ chỉ cần sự đồng ý của 2/3 hoặc 3/4 chủ sở hữu chung cư đồng ý thay vì phải bắt buộc có sự đồng ý của tất cả các hộ dân.
-
Nỗ lực giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư
Bốn dự án BOT giao thông cửa ngõ đang được các địa phương đẩy nhanh tiến độ đền bù nhằm sớm có quỹ đất “sạch” để Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất các thủ tục xúc tiến lựa chọn nhà đầu tư thực hiện cơ chế đối tác công-tư, sớm khởi công các dự án trong n...
-
Chuyển đổi tạm công năng khu đất “vàng” thành công viên
Thời gian qua, nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng từ Trung ương đang được Thành phố Hồ Chí Minh vận dụng hiệu quả để khơi thông các nguồn lực đất đai phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội....
-
TP.HCM thúc tiến độ triển khai 81 dự án nhà ở xã hội
TP.HCM đang đẩy mạnh kiểm soát tiến độ triển khai 81 dự án nhà ở xã hội, yêu cầu lập sơ đồ theo dõi chi tiết từng dự án, đồng thời rà soát lại quỹ đất, cơ chế hỗ trợ và thủ tục pháp lý để đảm bảo chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong các năm tiếp th...
-
Chính thức khởi công cầu Cần Giờ, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển vùng lõi Vịnh Tiên
Sáng ngày 15/01, UBND TP.HCM đã tổ chức Lễ khởi công, động thổ các dự án hạ tầng – giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nổi bật là dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ được đầu tư theo hình thức đối tác công -...
-
TP.HCM khởi công loạt công trình y tế trọng điểm gần 1.800 tỷ đồng
Sáng ngày 15/1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM đã khởi công loạt công trình y tế trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

.png)

