Nơi dự kiến xây Trường Đại học Đông Á sau hơn 10 năm vẫn để hoang hóa
Báo cáo của UBND TP Quảng Ngãi, về việc chậm triển khai thực hiện đầu tư dự án phân hiệu trường Đại học Đông Á tại Quảng Ngãi vào cuối năm 2018 nêu rõ: Dự án này kể từ khi UBND tỉnh thỏa thuận địa điểm, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất năm 2008, đến nay đã 10 năm trường Đại học Đông Á mới chỉ thực hiện việc thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 41/46 hộ dân với diên tích 24.414,8m2; chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý có liên quan để đầu tư xây dựng mặc dù rất nhiều lần được UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện dự án. Việc trường Đại học Đông Á chậm triển khai thực hiện dự án, kéo dài nhiều năm, dẫn đến người dân trong vùng không sản xuất được ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan đô thị, gây bức xúc trong nhân dân.
Theo chính quyền phường Nghĩa Chánh, trong thời gian qua, nhân dân tổ 11 (nơi triển khai dự án) đã nhiều lần phản ánh vấn đề này trong các cuộc tiếp xúc cử tri với địa phương và TP vì đã quá lâu mà dự án không thực hiện. Thấy đất bỏ trống quá lãng phí, một số hộ dân khác đã tận dụng một phần diện tích để chăn nuôi, trồng trọt.
Thực tế quan sát cho thấy, hiện khu đất được dành để xây dựng trường Đại học Đông Á nằm ở vị trí đắc địa nhưng đến nay vẫn hoàn toàn để trống, đất bị bỏ hoang ngập nước, đầy sình lầy .
Ông Nguyễn Văn Nguyên - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Quảng Ngãi cho hay, năm 2006, trường Đại học Đông Á có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi xin thực hiện dự án Phân hiệu trường Đại học Đông Á tại Quảng Ngãi. Khu vực chủ đầu tư xin thực hiện dự án tại phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, có diện tích 23.000m2, sau đó được điều chỉnh tăng lên 26.323m2, được UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất của TP Quảng Ngãi đến năm 2010.
Ngoài vướng mắc về bồi thường, dự án Phân hiệu Trường Đại học Đông Á tại Quảng Ngãi còn bị vướng quy hoạch 2 tuyến đường. “Thực ra không phải quá khó khăn để giải quyết những vấn đề này. Chủ yếu là chủ đầu tư không còn mặn mà với dự án này nữa nên không thực hiện”, ông Nguyên nói.
Ông Nguyên thông tin thêm: “Dự án “treo” quá lâu đã gây lãng phí quỹ đất, gây bức xúc cho người dân nên chính quyền TP Quảng Ngãi nhiều lần đề nghị UBND tỉnh thu hồi, chấm dứt dự án”.
Được biết, thời gian qua chủ đầu tư đã nhiều lần tìm cách để kéo dài thời gian thực hiện dự án.
Năm 2017, trường Đại học Đông Á có tờ trình gửi UBND tỉnh xin phê duyệt quy hoạch Trường Song ngữ Olympia Sakura - Quảng Ngãi kèm theo hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 của dự án. Tuy nhiên qua kiểm tra nội dung đề nghị của trường Đại học Đông Á, do không đủ điều kiện nên cơ quan chuyên môn của TP Quảng Ngãi đã có công văn phúc đáp, chuyển trả hồ sơ và từ đó đến nay trường Đại học Đông Á vẫn chưa có ý kiến trong việc thực hiện dự án.








-
Tin vui lớn cho người dân Quảng Ngãi: Chính thức phê duyệt dự án cầu Trà Khúc 1
Cầu Trà Khúc 1 được xây dựng tại phường Nghĩa Lộ và Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai giai đoạn 2025-2027. Việc xây dựng mới cầu Trà khúc 1 là cấp thiết, vì hiện nay cầu cũ xuống cấp, khô...
-
Dự án sản xuất ray thép cho đường sắt tốc độ cao được Quảng Ngãi chấp thuận đầu tư
Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt này dự kiến được khởi công ngay trong tháng 8, nhằm cung ứng sản phẩm cho các dự án trọng điểm sắp tới.
-
Quảng Ngãi dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm
GRDP Quảng Ngãi 6 tháng đầu năm tăng 11,51%, cao hơn mức 7,52% toàn quốc. Thu ngân sách gần 17.000 tỷ đồng nhờ công nghiệp tăng tốc và nhiều chỉ số kinh tế khởi sắc.