CafeLand - Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020, Dự án Đường sắt Cát Linh – Hà Đông được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng “điểm tên” khi đề cập tới những dự án giao thông chậm tiến độ trong năm 2019.

Tại hội nghị, một trong những tồn tại lớn nhất được Phó Thủ tướng chỉ ra là tiến độ thi công tại nhiều dự án còn chậm. Tiến độ dự án thu phí tự động không dừng không hoàn thành theo chỉ đạo của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt là sự chậm trễ của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, sau nhiều lần lùi tiến độ, đến nay vẫn chưa hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, hiện nay, công tác xử lý những vướng mắc tại dự án này hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải. Do đó, Bộ này cần sớm giải quyết đưa dự án vào khai thác.

Trước đó, trong chuyến thị sát dự án này vào tháng 10/2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã yêu cầu Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ, khai thác đường sắt Cát Linh - Hà Đông ngay trong năm 2019.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư vào tháng 10/2008 với tổng mức đầu tư hơn 8.700 tỉ đồng (tương đương 552 triệu USD). Quá trình thực hiện, dự án được điều chỉnh lên 18.000 tỉ đồng (tương đương 868 triệu USD); thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC trọn gói, trong đó Tổng thầu là Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc.

Với chiều dài hơn 13 km và 12 nhà ga đi trên cao, dự án chính thức vận hành thử liên động toàn hệ thống vào tháng 9/2018. Tuy nhiên, đến nay công trình này vẫn chưa được khai thác thương mại.

Tâm An
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.