Ngay giữa khu đô thị - hành chính mới của thành phố Lào Cai vẫn có những trụ sở cơ quan Nhà nước bị bỏ hoang suốt thời gian dài.
Đầu tiên phải kể đến công trình Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh Lào Cai nằm trên mặt đường 30/4, phường Bắc Lệnh, gần quảng trường trung tâm tỉnh. Khởi công từ hè năm 2012, trên diện tích 3.000m2, tựa lưng vào cả vùng đồi rừng rộng lớn.
Sau 4 năm đầu tư dở dang, dàn trải, công trình dù đã thành hình, nhưng chưa một ngày hoạt động đúng với tên gọi, đổi lại là sự xuống cấp theo thời gian.
“Nhiều chỗ cần đầu tư còn đang mong mỏi mãi, trong khi ở đây xây xong thì lại không sử dụng. Có thời gian trộm còn vào tháo hết cửa, cạy cáp điện, nghĩ mà xót”, một người dân ở dãy nhà đối diện công trình cho hay.
Theo dự toán ban đầu, công trình Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh Lào Cai có tổng vốn đầu tư gần 50 tỷ đồng, trong đó 30 tỷ của Trung ương đoàn, còn lại là đối ứng của tỉnh, chưa kể phát sinh về sau.
Mới đây, Lào Cai có chủ trương bố trí cho Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh về làm việc nên đã cho tu sửa, cải tạo. Nhưng, vì các hạng mục hư hỏng trầm trọng, cộng với việc phải chuyển đổi công năng phù hợp mục đích sử dụng mới, chắc chắn một lần nữa phải đầu tư tiêu tốn vào đây không ít tiền.
Cách đó không xa, nằm ngay điểm đầu đặt chân vào khu đô thị - hành chính mới, trên mặt đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai cũng có một công trình là trụ sở cơ quan bị bỏ hoang.
Ban đầu, công trình là nơi làm việc của Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường. Sau khi dự án hoàn thành, Ban này giải thể, công trình trở thành nơi làm việc tạm của 1 – 2 đơn vị thêm một thời gian rồi chìm vào quên lãng, vùi lấp trong từng đám dây leo, cỏ hoang rậm rạp.
Thực tế cho thấy, hiện nay, không ít cơ quan, đơn vị của Lào Cai đang phải sử dụng diện tích chật hẹp để làm việc thì những công trình hoang phế như thế này đặt ra dấu hỏi lớn về quy hoạch, đầu tư xây dựng ở địa phương.
-
Lào Cai: Duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
CafeLand - UBND tỉnh Lào Cai mới đây đã ban hành công văn số 1029 về việc phê duyệt giá khởi điểm quyền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thành phố.








-
Rót gần 6.400 tỷ đồng nâng cấp sân bay chiến lược giữa Tây Bắc, hướng tới đón 3 triệu khách mỗi năm
Sau thời gian dài ấp ủ, dự án sân bay Sa Pa – điểm kết nối chiến lược giữa vùng Tây Bắc với cả nước chính thức được điều chỉnh quy mô, bổ sung các hạng mục giai đoạn 2 để nâng công suất lên 3 triệu lượt hành khách/năm....
-
Quỹ đất Sapa sẽ có biến động mạnh trong năm 2025
Năm 2025, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) dự kiến sẽ chứng kiến nhiều biến động mạnh về quỹ đất khi hơn 600 ha đất bị thu hồi, gần 700 ha được chuyển mục đích sử dụng và hàng chục ha đất chưa sử dụng sẽ được đưa vào khai thác....
-
Tin vui cho nhà đầu tư Lào Cai khi siêu dự án 6.400 tỷ được khởi động
Siêu dự án sân bay Sa Pa – công trình giao thông chiến lược lớn nhất vùng Tây Bắc chính thức được điều chỉnh để mở rộng quy mô đầu tư.