UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận”, với tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu biến khu vực này trở thành cực không gian xanh - văn hóa - du lịch mang tính biểu tượng của Thủ đô.
Theo đề án, tổng diện tích phạm vi nghiên cứu lên tới khoảng 2.439 ha, bao trùm toàn bộ không gian Hồ Tây (527,5 ha), khu vực sông Hồng lân cận (khoảng 700 ha) và hệ thống không gian xanh, mặt nước chiếm hơn 1.227 ha. Đây được xem là một trong những cấu trúc không gian sinh thái - cảnh quan hiếm hoi còn lại trong lõi đô thị Hà Nội.
Thành phố xác định 4 nhóm giá trị cốt lõi cần được bảo tồn và phát huy gồm: giá trị lịch sử - văn hóa, giá trị kinh tế - du lịch, không gian xanh - môi trường bền vững và định hướng phát triển gắn với 5 trục động lực theo Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045.
Các trục này kết nối Hồ Tây với Ba Vì, Cổ Loa, sông Hồng, khu vực phía Nam thành phố và trục Nhật Tân - Nội Bài, nhằm mở rộng vai trò liên kết vùng và nâng cao khả năng lan tỏa phát triển.
.jpg)
Hồ Tây.
Một điểm nhấn đáng chú ý là Hà Nội xác định tới 32 quỹ đất tiềm năng để phát triển các dự án mới quanh Hồ Tây. Trong đó, phần lớn được định hướng cho các tổ hợp du lịch - văn hóa - thương mại dịch vụ và các không gian sinh thái phục vụ du lịch trải nghiệm.
Song song với phát triển, thành phố vẫn giữ trọng tâm bảo tồn các giá trị cảnh quan đặc trưng, với hệ thống 5 công viên lớn và “Bát cảnh Tây Hồ” - 8 cảnh đẹp gắn với lịch sử Thăng Long, văn hóa dân gian và ký ức đô thị.
Hồ Tây sẽ được kiểm soát chặt dòng chảy ra - vào, cải thiện chất lượng bùn đáy, bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm, từng bước phục hồi chất lượng mặt nước.
>> Xem thêm quy hoạch tại phường Tây Hồ
Đáng chú ý, Hà Nội sẽ hình thành hệ thống 6 bến thuyền trên mặt nước Hồ Tây, gồm 3 bến chính và 3 bến phụ trợ, bám theo quy hoạch phân khu A6 đã được phê duyệt. Trước mắt, thành phố ưu tiên đầu tư 3 bến chính tại khu vực Nhà hát Ngọc Trai, khu đôi rồng gốm và vườn hoa đường Nguyễn Đình Thi. Các bến này sẽ được tổ chức đồng bộ hạ tầng gồm sàn cập tàu, cầu nối, nhà chờ, không gian xanh, tạo điều kiện hình thành các tuyến du lịch đường thủy, kết nối các điểm văn hóa ven hồ.

Một góc hồ Tây từ trên cao.
Cùng với mặt nước, không gian ven hồ cũng sẽ được tái cấu trúc mạnh. Hà Nội dự kiến cải tạo, mở rộng nhiều tuyến đường bao quanh Hồ Tây, trong đó một số đoạn đảm bảo quy mô tối thiểu 3-4 làn xe, đồng thời phát triển mô hình TOD gắn với các bãi đỗ xe ngầm tại 3 ga metro của tuyến số 2.
Hệ thống công viên văn hóa chủ đề liên hoàn quanh hồ - mô hình lần đầu được triển khai tại Việt Nam được kỳ vọng tạo nên chuỗi không gian công cộng hấp dẫn cho người dân và du khách.
>> Tham khảo giá đất phường Tây Hồ
Ngoài ra, thành phố cũng nghiên cứu bố trí các điểm nhấn kiến trúc tại một số khu đất có lợi thế về quy mô, tầm nhìn và kết nối giao thông, nhằm tạo diện mạo đô thị hiện đại nhưng vẫn hài hòa với cảnh quan tự nhiên và di sản khu vực.
Hồ Tây từng được gọi bằng nhiều tên khác nhau trong lịch sử như Đầm Xác Cáo, Hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm hay Đoài Hồ, là hồ tự nhiên lớn nhất Hà Nội, hiện nằm trên địa bàn phường Tây Hồ. Hồ có dạng móng ngựa, được xác định là dấu tích của một nhánh dòng chảy cổ của sông Hồng. Với diện tích mặt nước hơn 500 ha và chu vi khoảng 14,8 km, Hồ Tây không chỉ giữ vai trò điều hòa sinh thái quan trọng mà còn là một không gian cảnh quan - văn hóa đặc biệt của Thủ đô.
-
Gần 1 năm sau lễ khởi công rầm rộ, đại dự án 14,8ha ở Tây Hồ Tây giờ ra sao?
Giữa lòng Khu đô thị Tây Hồ Tây, công trường Khu phức hợp SL Urban vẫn đang được thi công xây dựng dù tốc độ có phần chậm hơn kỳ vọng.
-
Sắp có thêm tổ hợp thương mại, nhà ở trên “đất vàng” Tây hồ Tây
Khu đô thị Tây Hồ Tây - một trong khu vực phát triển sôi động nhất tại Thủ đô sắp đón thêm một tổ hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp mới.
-
Khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề bên hồ Tây
Sáng 5/10, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Tập đoàn Sun Group khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ. Đây là dự án trọng điểm trong 8 công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô.
-
Siêu đô thị hơn 900.000 tỷ của Vingroup ghi nhận bước tiến mới
Siêu đô thị thể thao Olympic với tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng của Vingroup đang ghi nhận bước tiến mới khi các địa phương liên quan tổ chức lấy ý kiến cộng đồng đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500....
-
622 hộ dân bị thu hồi gần 6,5ha đất mở đường vào 2 bệnh viện tuyến trung ương phía Tây Hà Nội
Hơn 600 hộ dân tại xã Kiều Phú (huyện Quốc Oai cũ), TP Hà Nội sắp nằm trong diện thu hồi đất để phục vụ xây dựng các tuyến đường giao thông kết nối Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 - hai công trình y tế quy mô ...
-
Cận cảnh những căn biệt thự triệu đô "ngủ quên" bên vành đai 3.5
Giữa khu vực phía tây Hà Nội, Khu đô thị Vườn Cam hiện lên với những tuyến đường nội khu rộng rãi, hạ tầng đã hình thành nhưng vắng bóng cư dân. Hàng loạt biệt thự trị giá từ vài chục tỷ đồng xây xong rồi đóng cửa, cỏ dại mọc kín lối đi....
-
"Siêu cầu" 20.000 tỷ của Vingroup nhận chỉ đạo nóng
Hà Nội đang tăng tốc tháo gỡ những nút thắt quan trọng cuối cùng để bảo đảm tiến độ triển khai dự án cầu Tứ Liên - công trình hạ tầng giao thông quy mô gần 20.000 tỷ đồng được kỳ vọng trở thành biểu tượng kết nối mới qua sông Hồng....
-
Hà Nội thông xe kỹ thuật hầm chui, đoạn Vành đai 2,5 gần 2.100 tỷ đồng
Sáng ngày 10/2, dự án hầm chui nút giao Vành đai 2,5 - Quốc lộ 1A và 1,6km đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A đã chính thức thông xe.

.png)

