Rao bán NƠXH chênh hàng trăm triệu đồng
Trước nhu cầu của nhiều người đang tìm kiếm một nơi an cư, nhiều cá nhân, tổ chức môi giới thời gian gần đây liên tục tung ra loạt các quảng cáo về việc chào mời có thể giúp khách hàng mua suất NƠXH nhanh chóng, ngay cả khi không đủ điều kiện hoặc không qua bốc thăm với những lời mời như có suất ngoại giao giá tốt hoặc bao trọn gói thủ tục.
Trong vai người mua đang có nhu cầu mua nhà, phóng viên đã liên hệ với một mô giới tên Thành Tâm (Hoàng Mai - Hà Nội), người cho biết đang sở hữu các suất ngoại giao tại một số dự án ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sau khi trao đổi về nhu cầu, môi giới Tâm liền giới thiệu với phóng viên về một số căn hộ tại nhà ở xã hội 393 Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội), với mức giá dao động từ 24 – 24 triệu đồng/m2 tuỳ từng căn.
“Hiện giờ giá bán căn hộ ghi trên hợp đồng là 18 triệu đồng/m2, còn tổng giá dịch vụ dao động từ 24 – 25 triệu đồng/m2, tuỳ căn. Căn hộ bên em nhỏ nhất có diện tích 42m2 và căn lớn nhất có diện tích 73m2”, môi giới này nói.
Cũng theo lời của môi giới Tâm: “Nếu anh có nhu cầu mua thì sẽ ký thoả thuận đặt chỗ với chủ đầu tư, khi nhận nhà sẽ vào hẳn tên chính chủ nếu hồ sơ đủ điều kiện. Đặt cọc ban đầu là 50 triệu đồng và khi nào chắc suất thì sẽ đóng 70% giá trị nhà”.

Dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City.
Không chỉ tại dự án nhà ở xã hội 393 Lĩnh Nam, tại dự án nhà ở xã hội Hạ Đình cũng được môi giới chào suất “ngoại giao” chênh 800 triệu đồng so với giá chủ đầu tư đưa ra. Hay tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn cũng rao bán với mức giá chênh hơn 1,2 tỷ đồng.
Môi giới Xuân Trung (Thanh Xuân - Hà Nội) cho biết: “Hiện em đang có suất ngoại giao tại dự án nhà ở xã hội Hạ Đình, nếu anh có nhu cầu thì em nhường lại suất này cho anh với mức chênh 800 triệu đồng. Đây là suất ngoại giao nên không yêu cầu điều kiện hay chứng minh hồ sơ. Người mua đặt cọc trước 200 triệu đồng để giữ chỗ, nếu chậm sẽ mất suất”.
Tại dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City thuộc Khu đô thị mới Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, môi giới cũng đang chào bán suất “ngoại giao” căn hộ với mức chênh từ 450 - 500 triệu đồng, tuỳ vào vị trí và diện tích.
Cẩn trọng dính lừa đảo rồi “ôm trái đắng”
Theo các chuyên gia trong ngành, người dân cần cảnh giác với các lời mời chào suất “ngoại giao”, bởi không có cá nhân hay tổ chức nào có thể đảm bảo suất “ngoại giao” hợp pháp mà không qua quy trình xét duyệt chặt chẽ từ chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước.
Vì vậy, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo khi mua NƠXH, người dân nên liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư hoặc các kênh thông tin chính thức; tránh giao dịch qua các kênh không chính thống hoặc môi giới không rõ nguồn gốc.
Trước đó, vào giữa tháng 1/2025, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tập trung chấn chỉnh, xử lý tình trạng một số nhóm môi giới, đầu cơ lợi dụng tâm lý, sự thiếu hiểu biết của người dân để gây nhiễu loạn nhằm trục lợi trong bối cảnh thông tin về nhà ở, dự án bất động sản chưa đầy đủ, minh bạch. Bộ Xây dựng và Bộ Công an được giao kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh bất động sản của chủ đầu tư, sàn giao dịch, môi giới, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.
Tiếp đó, ngày 18/3, Sở Xây dựng Hà Nội cũng phát đi văn bản, đề nghị công an thành phố tăng cường rà soát và xử lý các hành vi môi giới nhận kê khai, nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội trái quy định pháp luật. Theo đó, mọi hành vi gian dối khi kê khai và xác nhận hồ sơ nhà ở xã hội khi được phát giác, kể cả trong quá trình hậu kiểm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.
Trao đổi với VietnamFinance, Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, cho biết: “Nghị định 49/2021/NĐ-CP có các quy định nhà ở xã hội chỉ được bán cho đối tượng đủ điều kiện (thu nhập, hộ khẩu, chưa có nhà ở...) và chưa được phép chuyển nhượng trong 5 năm kể từ khi mua. Do đó, những lời quảng cáo của các mô giới về việc có thể mua được nhà ở xã hội mà không cần thuộc đối tượng được mua (trường hợp được mua theo quy định của pháp luật) là những thông tin gian dối”.
“Đối tượng thực hiện hành vi đưa thông tin sai sự thật như vậy sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Nếu đưa ra thông tin sai sự thật với mục đích để chiếm đoạt tài sản, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vị luật sư này cho hay.
-
Chạy đua bán “suất ngoại giao”
“Với các “suất ngoại giao” của chúng tôi, khách hàng chỉ phải trả giá gốc, không mất phí bán hàng, không mất tiền chênh…” là những lời quảng cáo hoa mỹ cho hàng nghìn căn hộ “ngoại giao” rao bán nhan nhản trên thị trường.
-
Căn hộ 'suất ngoại giao' quay trở lại nhiễu loạn thị trường
Sau một thời gian thị trường bất động sản trầm lắng, từ cuối năm 2014, những căn hộ "suất ngoại giao" lại xuất hiện tại nhiều website nhà đất, cho thấy sự trở lại của giới đầu cơ địa ốc.
-
Nếm trái đắng vì căn hộ 'suất ngoại giao'
Thời điểm địa ốc sôi động, nhà đầu tư đua nhau mua suất ngoại giao thì nay những căn hộ chiết khấu, giá ưu đãi bỗng trở thành gánh nặng khi thị trường rơi vào cảnh ế ẩm.
-
Đơn hàng “chờ” doanh nghiệp xây lắp
Cùng với sự khởi sắc của bất động sản và đầu tư công, lượng hợp đồng chờ thực hiện (backlog) tăng mạnh đang tạo đà phục hồi rõ nét cho ngành xây dựng.
-
Chỉ đạo nóng của Thủ tướng liên quan đến việc xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp bộ máy
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 213/CĐ-TTg, yêu cầu các địa phương và cơ quan liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, bố trí và xử lý các trụ sở, tài sản công sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị ...
-
Quảng Ninh chi hơn 5.400 tỷ đồng xây dựng hai tuyến đường bao biển mới
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chính thức thông qua chủ trương đầu tư hai dự án giao thông trọng điểm ven biển, với tổng vốn hơn 5.400 tỷ đồng, nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kết nối đồng bộ quanh vịnh Cửa Lục, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực ...

.png)

