
Đường Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trãi hay Hai Bà Trưng là những tuyến phố sầm suất bậc nhất tại khu vực trung tâm quận 1. Dù giá thuê mặt bằng trên các tuyến đường này luôn ở tốp đầu song để có được một địa chỉ buôn bán ở đây không phải dễ dàng.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, trên các tuyến đường này đồng loạt nhiều đơn vị trả lại mặt bằng. Chủ nhà đang tìm mọi cách để tìm kiếm khách thuê mới.

Một mặt bằng đang tìm người cho thuê trên đường Lê Thánh Tôn

Một chủ nhà đang cho thuê lại mặt bằng có diện tích 4x20, một trệt, một lửng, một lầu trên đường Lê Thánh Tôn (đối diện chợ Bến Thành) với giá khoảng 7.000 USD/tháng.

Mặt bằng trên đường Lý Tự Trọng có chiều ngang 12m đang được cho thuê lại với giá 27.000 USD/tháng

Chỉ trên một đoạn ngắn của con phố Nguyễn Trãi sầm uất nhưng có tới hàng chục mặt bằng đang bị bỏ trống tìm người cho thuê lại

Mặt bằng đang cho thuê lại trên phố Nguyễn Trãi

Mặt bằng này trước đây là chi nhánh của một ngân hàng

Mặt bằng trước đây kinh doanh thời trang cao cấp trên đường Nguyễn Trãi đang cho thuê lại với giá 8.000 USD/tháng

Theo chủ một cửa hàng đang kinh doanh trên phố Nguyễn Trãi cho biết, đây là lần đầu tiên anh thấy mặt bằng trên tuyến phố này trống nhiều đến như vậy. Trước đây, để thuê được mặt bằng ở đây là rất khó khăn.

Theo các chủ kinh doanh ở đây, lý do có nhiều mặt bằng bị trả là những tháng đầu năm kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh khiến lượng khách quốc tế giảm rõ rệt. Trong khi đó, giá thuê mặt bằng quá cao nên nhiều người không kham nổi.

Mặt bằng góc giao lộ Lý Tự Trọng – Nguyễn Trung Trực đang tìm kiếm khách thuê

Mặt bằng đang tìm khách thuê trên phố Hai Bà Trưng

Nhiều cửa hàng đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá để thu hút khách hàng

Theo một chuyên gia bất động sản, cho biết giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tại vị trí trung tâm đang quá cao. Nhiều người cố gắng thuê mặt bằng đẹp với kì vọng kinh doanh tốt nhưng thực tế thị trường khó khăn, dịch bệnh khiến lượng khách sụt giảm kinh doanh không như kỳ vọng. Một số khác dù đang kinh doanh tốt nhưng giá mặt bằng không ngừng tăng cũng buộc họ phải thay đổi chiến lược tìm các thị trường có chi phí mặt bằng thấp hơn.
-
Giá mặt bằng leo thang, khách thuê than thở
CafeLand - Giá nhà tăng, cộng với sự ra đời ồ ạt của các cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini đã thúc đẩy giá thuê nhà phố mặt tiền phục vụ buôn bán, kinh doanh tăng vọt.
-
Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về quyền sở hữu nhà ở cho người dân
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục nghìn căn hộ đã bàn giao cho cư dân nhiều năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng), khiến cho quyền lợi chính đáng của người dân ...
-
Tiến độ nút giao Mỹ Thủy 3.400 tỷ tại cửa ngõ cảng Cát Lái sau quyết định mới
Dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy có quy mô 4 tầng, tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, vừa được UBND TP.HCM phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành phần 1, với mốc hoàn thành kéo dài đến quý 3/2026....
-
Thanh khoản một phân khúc nhà ở tại TP.HCM tăng đột biến trong quý cuối năm
Trong quý cuối năm 2025, lượng hấp thụ nhà liền thổ tại TP.HCM tăng gấp 20 lần, cho thấy sức hút của loại hình này khi có nguồn cung mới từ các dự án lớn.
-
Novaland bất ngờ báo lãi nghìn tỷ
Nhờ doanh thu tài chính lớn, được hoàn nhập tiền thuê và sử dụng đất, Novaland báo lãi hơn 1.800 tỷ đồng trong năm 2025.
-
Ai đang 'thâu tóm' các mặt bằng đắc địa TP.HCM?
Cận Tết, cuộc đua giành mặt bằng đắc địa tại TP.HCM "nóng" trở lại khi các chuỗi F&B đồng loạt mở rộng chi nhánh tại các vị trí trung tâm, song song với cải tạo và tái định vị thương hiệu.

.png)

