
Nằm góc mặt tiền hai tuyến đường Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) nhưng mặt bằng này đang để trống suốt nhiều tháng nay. Theo một môi giới cho thuê, mặt bằng có diện tích 225m2 gồm 1 trệt, 1 lầu trước đây được một công ty vàng bạc thuê. Giá thuê hiện khoảng 290 triệu đồng/tháng nhưng chưa tìm được khách mới.

Cũng nằm góc mặt tiền hai tuyến đường lớn gồm Hai Bà Trưng và Nguyễn Đình Chiểu (quận 1) là mặt bằng có diện tích sử dụng lên đến 1.000m2 nhưng “ế” khách thuê hơn 1 năm nay.

Giá thuê của mặt bằng này hiện đang hiện khoảng 420 triệu đồng/tháng. Trong thời gian chờ đợi khách thuê, mặt bằng đắc địa này được tận dụng để giữ xe máy.

Một mặt bằng có diện tích lớn nằm góc đường Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Thị Minh Khai cũng đang chật vật tìm khách thuê mới.

Tại tuyến phố thời trang Nguyễn Trãi (quận 1) tình trạng mặt bằng trống đã giảm hơn so với thời điểm năm 2022. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mặt bằng trên tuyến đường này đang vắng khách.

Một mặt bằng trên đường Nguyễn Trãi có diện tích 99m2, gồm 1 trệt 3 lầu đang tìm khác thuê với giá giá 125 triệu đồng/tháng.
Không chỉ khu vực trung tâm, trên nhiều tuyến đường thuộc các quận vùng ven như Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú, Nhà Bè, TP. Thủ Đức… tình trạng mặt bằng cho thuê ế khách cũng đã kéo dài từ năm 2020 cho tới nay.

Một chủ cửa hàng kinh doanh tại quận Bình Thạnh cho biết, tình hình kinh doanh khó khăn, buôn bán ế ẩm trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều ẩn số khiến nhiều người kinh doanh phải thua lỗ. Trong khi, chủ nhà vẫn kiên định giữ giá thuê, một số dù chấp nhận giảm nhưng không nhiều.

Anh Hưng, một môi giới cho thuê mặt bằng cho biết, giai đoạn hiện nay nhiều người kinh doanh, doanh nghiệp làm ăn khó khăn buộc phải cắt giảm chi phí, trong đó có chi phí mặt bằng.

“Rất nhiều người phá sản hoặc phải ngừng kinh doanh. Số khác còn cầm cự thì trả mặt bằng ở tuyến phố đắc địa để thuê trong hẻm hoặc dời cửa hàng ra hẳn ngoài khu vực trung tâm”, anh Hưng nói.
-
Khách thuê thu hẹp văn phòng, trả lại mặt bằng với quy mô lớn
Quý 1/2023 ghi nhận nhiều giao dịch thu hẹp và trả mặt bằng với quy mô lớn, đặc biệt đến từ nhiều doanh nghiệp là chủ đầu tư bất động sản gặp khó khăn về tài chính.
-
Vốn đầu tư trong nước vào các KCN-KCX TPHCM tăng mạnh
Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA), tổng vốn đầu tư thu hút vào các khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TPHCM trong năm 2025 đạt hơn 5,4 tỷ USD, bao gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh....
-
Eaton Park Signature – thương phố ven sông nâng tầm nhịp sống tinh hoa tại tâm điểm khu Đông
Từ những quán cà phê độc bản ấn tượng, cửa hàng thời trang “haute couture” đẳng cấp cho đến các dịch vụ lối sống thời thượng, thương phố ven sông Eaton Park Signature được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến thương mại – dịch vụ, giải trí nổi bật của k...
-
Hé lộ triển vọng thị trường nhà ở TP.HCM năm 2026 khi các "đại dự án" nhập cuộc
Thị trường nhà ở TP.HCM bước vào giai đoạn bán hàng sôi động quý 4/2025. Sức cầu hồi phục mạnh mẽ cùng với sự gia nhập của nguồn cung mới đã thúc đẩy lượng giao dịch tăng vọt ở cả phân khúc căn hộ và nhà liền thổ. Diễn biến này báo hiệu một chu kỳ tă...
-
CII ký biên bản ghi nhớ với HFIC, nghiên cứu đầu tư hai dự án giao thông PPP 10.000 tỷ đồng
CII và HFIC đã chính thức ký MOU, tập trung nghiên cứu tính khả thi và triển khai một số dự án giao thông tại TP.HCM.
-
Chưa đầy 10 ngày nữa khởi công metro số 2; động thổ cầu Cần Giờ, Phú Mỹ 2 và Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc
Dự kiến ngày 15/1 tới, TP.HCM sẽ khởi công tuyến Metro số 2 và động thổ các dự án Khu thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2.

.png)

