Trong quá trình thực hiện Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, tại một số địa phương đang gặp số tình huống đối với việc thu thập thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở ( giấy chứng nhận, sổ đỏ) đối với căn hộ chung cư và đất ở trong khu đô thị. Nhiều địa bàn có yêu cầu thu thập nhưng một số địa bàn lại không thu với lý do dữ liệu Văn phòng đăng ký đất đai đã quản lý.
Theo phản ánh của bà Trần Thu Trà (chung cư Licogi 13, phường Thanh Xuân), gia đình mới nhận thông báo của UBND phường Thanh Xuân, yêu cầu photo giấy chứng nhận căn hộ của mình và căn cước công dân nộp cho phường để phục vụ công tác làm sạch dữ liệu đất đai. Tuy nhiên, trong quyết định gửi kèm lại ghi “yêu cầu chỉ thu thập thông tin các loại giấy chứng nhận đất ở và căn cước công dân của các chủ sử dụng đất chưa được xây dựng trong cơ sở dữ liệu đất đai”.
“Trước thông tin này, tôi có trao đổi với tổ trưởng tổ công tác, họ lại giải thích nhà có giấy chứng nhận nào thì cứ photo nộp. Điều này khiến tôi rất hoang mang vì không có sự rõ ràng thông tin là loại hình nhà chung cư có thuộc diện phải kê khai trong kế hoạch làm sạch dữ liệu đất đai lần này hay không?”- bà Trà cho biết.

Số lượng chung cư tại Hà Nội nhiều nên việc thu thập dữ liệu sẽ rất mất thời gian. Ảnh: TL.
Trao đổi với PV báo Nông nghiệp và Môi trường, ông Đỗ Quang Dương - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân cho biết, phường thực hiện theo kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, giao cho các tổ công tác thu thập giấy chứng nhận bao gồm đất ở, chung cư, đất đô thị.
Tại tổ dân phố Thống Nhất, phường Dương Nội, TP Hà Nội, theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Nam (tổ trưởng), tổ dân phố hiện có khoảng 500 thửa đất thổ cư, 2 dự án nhà chung cư tương đương hơn 600 căn hộ, và khoảng 400 nhà ở liền kề thuộc khu đô thị Geleximco - khu C. Trong đợt thu thập lần này, tổ dân phố chỉ thu nhập giấy chứng nhận đối với các thửa đất thổ cư, còn nhà chung cư và đất ở trong các khu đô thị sẽ do Văn phòng đăng ký đất đai quản lý.
Tại phường Cầu Giấy, theo ông Lương Mậu Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy trên địa bàn hiện có 20.000 căn hộ chung cư thuộc 56 tòa nhà chung cư. Về số liệu giấy chứng nhận đối với chung cư thì Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Cầu Giấy đã có dữ liệu và phường đã tiếp nhận dữ liệu từ văn phòng. Đối với các chung cư mới khi Văn phòng đã cấp và cập nhật thì dữ liệu đã hoàn thành cơ bản hơn.
Theo thống kê chưa đầy đủ của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố đã hoàn thành việc thu thập thông tin của hơn 30% thửa đất. Dữ liệu sau khi các địa phương đối chiếu được chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai để xử lý, chuẩn hóa và tích hợp vào hệ thống quản lý tập trung.
Đối với giấy chứng nhận về chung cư và đất ở đô thị, các địa phương chủ động thu thập. Những địa phương không thu, Văn phòng sẽ chủ động cập nhật do dữ liệu đã có thông tin trên hệ thống. Hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vẫn thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các địa phương nhằm sớm có phương án tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện chiến dịch.
-
Thái Nguyên quyết liệt triển khai Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai
Thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về triển khai Chiến dịch làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đến nay, toàn tỉnh đã cập nhật mã định danh cho hơn 4,1 triệu thửa đất trên địa bàn 92/92 xã, phường.
-
Đồng Nai mở chiến dịch “làm sạch” dữ liệu đất đai tại 95 xã, phường
Từ nay đến ngày 30/11, Đồng Nai sẽ rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ tại 95 xã, phường trong tỉnh.
-
Hà Nội lập Ban chỉ đạo chiến dịch “làm giàu, làm sạch” dữ liệu đất đai trong 90 ngày
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, với mục tiêu hoàn thiện, chuẩn hóa và đồng bộ hóa thông tin đất đai trên toàn thành phố trong vòng 90 ngày.
theo Báo Nông nghiệp và Môi trường
-
Tin vui lớn cho hàng triệu người dân Ninh Bình, sắp có đại lộ liên vùng gần 14.000 tỷ
Khát vọng đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang tiến thêm một bước quan trọng, khi HĐND tỉnh vừa thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường động lực Nam Định - Hoa Lư, với tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng....
-
Hà Nội tăng tốc hoàn thành tuyến vành đai 1.300 tỷ, người dân khu vực này sắp hưởng lợi
Tuyến Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A đang bước vào giai đoạn nước rút, với kỳ vọng hoàn thiện trong quý 1/2026.
-
15 chung cư cũ tại Hải Phòng chạm ngưỡng “cực nguy hiểm”, hàng loạt công trình phải xử lý khẩn cấp
Sau đợt kiểm định chất lượng mới nhất được tiến hành ngay sau bão số 3 năm 2024, Hải Phòng vừa ghi nhận một thực trạng đáng lo ngại: 15 chung cư cũ chính thức được xếp vào nhóm nguy hiểm cấp D - mức độ rủi ro cao nhất theo quy chuẩn đánh giá nhà chun...
-
FDI lập đỉnh 5 năm, một thị trường dự báo bước vào “thập kỷ vàng” tăng trưởng
FDI lập đỉnh 5 năm, kéo theo dự báo về một “thập kỷ vàng” tăng trưởng cho thị trường dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam. Dòng vốn ngoại đổ vào mạnh mẽ không chỉ tạo lực đẩy cho công nghiệp - sản xuất mà còn âm thầm định hình lại cấu trúc của những ngà...
-
Thông tin mới tại “tuyến đường đắt nhất hành tinh” ở Hà Nội
Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, vốn được coi là “tuyến đường đắt nhất hành tinh”, vừa có những chỉ đạo quyết liệt mới từ lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nhằm tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất kéo dài suốt nhiều năm qua....

.png)

