
Bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan tại phiên tòa hôm 15/9 (ảnh: Vietnamnet)
TAND TP.Hà Nội tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1978, ở quận Hoàng Mai) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Lan phải nhận là 19 năm tù, Vietnamnet đưa tin.
Cáo trạng vụ án nêu rõ, Nguyễn Thị Phương Lan giữ chức vụ Giám đốc tại Công ty TNHH MTV An Vạn Lộc (Công ty An Vạn Lộc) kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, vận tải và du lịch, có trụ sở tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.
Năm 2018, Công ty gặp khó khăn về tài chính do tình hình kinh tế khó khăn, hoạt động kinh doang không thuận lơi. Để huy động vốn duy trì hoạt động của công ty, Lan đã tìm đến nhiều người, kêu gọi góp vốn đầu tư. Để thuyết phục bị hại, Lan đã đưa ra các thông tin không chính xác về việc công ty An Vạn Lộc đang có nhiều dự án đầu tư bất động sản liên quan đến các tập đoàn lớn, “rủ” các bị hại tham gia đầu tư thu lãi lớn. Lan đưa ra mức lợi thuận rất cao, có khoản đầu tư lợi nhuận cao gấp đôi trong thời gian rất ngắn từ khoảng 3-15 ngày.
Để tăng tính thuyết phục, Nữ giám đốc còn làm giả 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác mang tên Nguyễn Thị Phương Lan để làm tài sản thế chấp việc đầu tư. Nhiều người vì tin tưởng nên đã góp tiền theo lời mời gọi của Lan.
Bằng phương thức và thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 3/1/2019 đến tháng 7/2019, Lan đã chiếm đoạt tổng số hơn 10 tỉ đồng. Số tiền có được, Lan xoay vòng chi trả lãi và gốc cho người trước.
Ghi nhận của Vietnam+, trong số các bị hại của Lan, có một người là hàng xóm, ở cùng tòa nhà chung cư. Vì quen biết lâu năm, nên người này đã tin tưởng, tham gia góp vốn đầu tư cùng Lan với tổng số tiền lên tới 27 tỉ đồng.
Số tiền này được Lan chia nhỏ để trả cho bị hại theo từng đợt dưới dạng lãi từ việc kinh doanh để lấy lòng tin, tiếp tục thu hút góp vốn. Sau khi trả được 20 tỉ đồng, Lan không còn khả năng thanh toán số tiền còn lại nên đã ký biên bản xác nhận nợ với số tiền 7 tỉ đồng.
Sau nhiều lần đòi nợ không thành, người này đã gửi đơn tố cáo Lan có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan Điều tra, Công an thành phố Hà Nội. Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh vụ án và làm việc với bị cáo cũng như bị hại liên quan.
-
Vẽ “dự án ma” để lừa đảo, chủ tịch công ty địa ốc ở Bình Dương nhận kết đắng
Tôn Lâm Sỹ, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Địa ốc Á Châu Real Estate vừa bị bắt giam vì đã đưa thông tin gian dối về các dự án đất nền không có thật để lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 14,4 tỉ đồng.
-
Hà Nội bắt đầu giải phóng mặt bằng “siêu dự án” 855.000 tỷ đồng
Một trong những dự án hạ tầng - cảnh quan quy mô lớn nhất từng được đề xuất tại Thủ đô đang bước vào giai đoạn triển khai quan trọng.
-
“Khoanh vùng” đất ven sông: một địa phương yêu cầu dừng xây dựng để chuẩn bị cho siêu dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng
Khi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang từng bước được triển khai, chính quyền địa phương bắt đầu siết chặt quản lý xây dựng trong khu vực quy hoạch nhằm tránh phát sinh công trình mới và bảo đảm điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt...
-
Hà Nội tính bồi thường gần 63 triệu đồng/m2 để gỡ “nút cổ chai” này
UBND phường Hà Đông đang lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án xây dựng nút giao giữa tuyến đường số 1 và đường 70. Giá đất dự kiến bồi thường cao nhất lên tới gần 63 triệu đồng/m2....
-
Hà Nội cho phép chuyển gần 4,4 ha đất công nghiệp làm khu nhà ở, thời hạn sử dụng 50 năm
UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng gần 4,4ha đất khu công nghiệp tại phường Chương Mỹ để triển khai dự án khu nhà ở Tiên Phương, mở ra thêm nguồn cung nhà ở thấp tầng tại khu vực phía Tây Thủ đô....
-
Hà Nội sắp đấu giá loạt lô đất giá khởi điểm từ 7,17 triệu đồng/m2
Thị trường đất đấu giá tại Hà Nội bước vào tháng 3 với lịch tổ chức dày đặc, trải dài từ khu vực phía Tây đến phía Bắc Thủ đô.
.png)

.png)
