Cùng với việc đầu tư các dự án lớn thì việc sân bay Liên Khương vừa được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch trở thành sân bay quốc tế cũng là động lực quan trọng của thị trường bất động sản Lâm Đồng.

Sân bay Liên Khương vừa được quy hoạch trở thành sân bay quốc tế

Triển khai nhiều dự án lớn

Ngày 15/6/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đây là những dự án động lực phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện đang triển khai các công trình, dự án gồm cao tốc Dầu Giây – Liên Khương; hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng; khu du lịch Đankia – Suối Vàng; khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim; khu du lịch hồ Preen; khu du lịch núi Sapung; dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái hồ Đại Ninh; dự án khu trung tâm Hòa Bình; dự án nâng cấp quốc lộ 27; dự án khu đô thị Liên Khương – Preen; khu công nghiệp Phú Bình;…

Trong đó, dự án cao tốc Dầu Giây – Liên Khương có hai dự án thành phần gồm cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.

Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, với quy mô chiều dài khoảng 66km, bề rộng nền đường 17m với 4 làn xe. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 17.200 tỷ đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết sẽ hoàn thành việc cắm mốc giải phóng mặt bằng, thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan để khởi công dự án trong tháng 9/2023.

Riêng dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1). Tuyến đường này có chiều dài 73,64km, bề rộng nền đường 17m với 4 làn xe. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 19.521 tỷ đồng. Dự án cao tốc này sẽ được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và phấn đấu khởi công trong năm 2023.

Riêng dự án khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim quy mô gần 12.000 tỷ đồng đang được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Dự án khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng đang được xúc tiến thủ tục kêu gọi đầu tư.

Bên cạnh những dự án lớn nói trên, ngày 7/6 vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, thời kỳ 2021 – 2030 cả nước có 14 cảng hàng không quốc tế, trong đó có cảng hàng không Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng. Cảng hàng không quốc tế Liên Khương được quy hoạch với quy mô cấp sân bay 4E, công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm và có tổng mức đầu tư 4.591 tỷ đồng.

Thị trường nhà đất Lâm Đồng hưởng lợi từ việc triển khai các dự án lớn.

Ngành du lịch và thị trường nhà đất hưởng lợi

Cùng với việc đầu tư các dự án lớn thì việc sân bay Liên Khương vừa được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch trở thành sân bay quốc tế cũng là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế xã hội tại tỉnh Lâm Đồng, trong đó có ngành du lịch và thị trường nhà đất.

Năm 2021, thông tin nhiều doanh nghiệp lớn xin đề xuất đầu tư các đại dự án đô thị cộng với việc đầu tư tuyến đường cao tốc Giầu Dây – Liên Khương đã khiến cho thị trường bất động sản Lâm Đồng trở nên sôi động.

Bước sang năm 2022, số lượng giao dịch đất nền tại Lâm Đồng tiếp tục tăng mạnh lên 47.573 giao dịch. Số lượng giao dịch đất nền đạt đỉnh trong quý 2/2022 trước khi sụt giảm mạnh từ quý 3/2022 đến nay.

Gần đây nhất, số lượng giao dịch nhà đất tại tỉnh Lâm Đồng trong tháng 5/2023 đã có dấu hiệu phục hồi, tăng trở lại. Nếu như trong tháng 4/2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 1.220 giao dịch đất nền và 100 giao dịch nhà ở riêng lẻ, thì bước sang tháng 5/2023 lượng giao dịch đã tăng lên 1.327 giao dịch đất nền và 173 giao dịch nhà ở riêng lẻ.

Nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản cho biết, hai năm qua, thông tin về việc đầu tư dự án cao tốc Dầu Giây – Liên Khương đã tác động rất tích cực đến thị trường bất động sản Lâm Đồng.

Đi cùng với những khó khăn chung, thị trường nhà đất tỉnh Lâm Đồng hiện vẫn đang trong giai đoạn trầm lắng. Song thị trường được dự báo sẽ sớm phục hồi và phát triển ổn định trở lại nhờ vào việc tỉnh sắp khởi công dự án cao tốc Dầu Giây – Liên Khương; sân bay Liên Khương vừa được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch trở thành sân bay quốc tế; quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sắp được phê duyệt; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận.

Ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Không riêng gì thị trường nhà đất mà việc đầu tư các dự án lớn nói trên, đặc biệt là việc sân bay Liên Khương được quy hoạch trở thành sân bay quốc tế cũng sẽ tác động tích cực đến ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong năm 2022 ngành du lịch Lâm Đồng có dấu hiệu phục hồi tốt với tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng đạt 7,5 triệu lượt (tăng 242,3% so với cùng kỳ năm 2021).

Trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch tiếp tục tăng trưởng tốt, đặc biệt là thị trường khách quốc tế đã có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng đạt 4.510.000 lượt (tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 53,1% kế hoạch năm 2023).

Trong đó, khách quốc tế đạt 227.000 lượt (tăng 773,1 % so với cùng kỳ năm 2022, đạt 90,8% kế hoạch năm 2023), khách nội địa đạt 4.273.000 lượt (tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 51,9% kế hoạch năm 2023.

Đến nay toàn tỉnh có 3.021 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 38.251 phòng. Trong đó, có 446 khách sạn từ 1 - 5 sao với 13.032 phòng. Số phòng lưu trú đạt chuẩn cao cấp từ 3-5 sao chiếm 12% tổng số phòng của hệ thống cơ sở lưu trú và chiếm 35,3% tổng số phòng đạt chuẩn từ 1-5 sao.

Lưu Bang
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.