CafeLand – Dự án nhà hát 1.500 tỉ đồng xây dựng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm đang gây ra nhiều tranh luận trái chiều. Số tiền xây dựng dự án này sẽ lấy từ nguồn đấu giá khu đất vàng số 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1.

Ngày 8/10, HĐND TP HCM khoá IX khai mạc kỳ họp thứ 10 (bất thường) để thông qua nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư dự án công nhóm A với công trình Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP HCM, cho biết dự án với kinh phí dự kiến 1.508 tỉ đồng lấy từ nguồn thu bán đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn (quận 1) sẽ được triển khai xây dựng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). Nhà hát có quy mô 1.700 chỗ, gồm hai khán phòng lớn và nhỏ. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2018-2022.

Nằm trên trục đường lớn thuộc khu vực lõi trung tâm TP.HCM, khu đất số 23 Lê Duẩn vốn là trụ sở của Công ty Xổ số Kiết thiết TP.HCM. Khu đất này có diện tích 3.025m2, nằm trên hai mặt tiền đường Lê Duẩn và Nguyễn Du.

Năm 2015, ngay sau khi khu đất số 23 Lê Duẩn được mang ra đấu giá đã thu hút sự tham gia của 13 doanh nghiệp.

Trải qua một thời gian dài, vượt qua nhiều đối thủ, Công ty TNHH thương mại - dịch vụ - khách sạn Tân Hoàng Minh đã dành chiến thắng trong cuộc đua giành khu “đất vàng” này. Để có được khu đất đắc địa, Tân Hoàng Minh đã phải bỏ ra số tiền 1.430 tỉ đồng (cao gấp 2,6 lần giá khởi điểm) và đã đóng trước 83 tỉ đồng.

Mặc dù thắng cuộc để sở hữu lô đất vàng này nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sau đó, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tân Hoàng Minh, nói bóng gió rằng thương vụ này ông đã bị “hớ”. Theo ông, mức trúng đấu giá quá cao, khu đất này khởi điểm 550 tỉ đồng. Tân Hoàng Minh đã phải trả tới 1.430 tỉ đồng để sở hữu nó.

Theo kế hoạch của Tân Hoàng Minh, khu đất vàng này sẽ được xây dựng thành một khu phức hợp đẳng cấp, một công trình kiến trúc mang điểm nhận cho khu vực trung tâm thành phố.

Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào quý I/2017 và hoàn thành vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, hiện nay khu đất này vẫn án binh bất động, phía trên tường rào có tên và logo của Tân Hoàng Minh nhưng chưa có dấu hiệu dự án được triển khai..

Trần Phong
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.